Giới chức Brazil cho biết, nhờ chính sách thương lượng về lời biện hộ với người bị tình nghi đã giúp họ thu hồi được các tài sản.

Bộ Tư pháp Brazil cho biết, một lượng tiền lớn đã được chuyển ra nước ngoài từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petrobras. Hàng chục giám đốc điều hành, chính trị gia đã bị bắt giữ hoặc đang bị điều tra. Số tiền thất thoát từ vụ Petrobras được cho là 2 tỷ USD.

Trong khoản tiền 125 triệu USD được hồi hương năm 2015, 95 triệu USD được cho là có liên quan tới cuộc điều tra tại Petrobras.

“Số tiền này đã được chuyển hướng tới Thụy Sỹ và đã trở lại Brazil. Phần lớn trong số đó sẽ được trả lại cho Petrobras”, báo cáo của Bộ Tư pháp Brazil cho biết.

Theo số liệu thống kê được đăng trên báo Folha de S.Paulo (bản tiếng Bồ Đào Nha), trong 10 năm (2005 - 2014), các cơ quan chức năng Brazil đã thu hồi về 15 triệu USD tiền thất thoát ra nước ngoài do tham nhũng.

Ngọc Anh