Trước đó, ngày 24/3, bà Phấn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố  khi đang nằm viện.

Trưa ngày 27/3, theo lịch hẹn với lãnh đạo Bệnh viện (BV) Đa khoa Tân Hưng quận 7 TP HCM, phóng viên Báo Thanh tra đã làm việc với bác sĩ Huỳnh Thanh Hải, bác sĩ điều trị trực tiếp cho bà Hứa Thị Phấn đang nằm ở BV này.

Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Hải, đã có lệnh từ Ban Giám đốc BV các thông tin liên quan đến bệnh nhân muốn cung cấp cho báo chí phải được sự đồng ý của bệnh nhân. “Là người trực tiếp điều trị bệnh cho bà Phấn, tôi hỏi ý kiến của bệnh nhân thì bà yêu cầu không cung cấp thông tin bệnh án của mình cho báo chí. Do vậy mong báo chí thông cảm bởi tôi cũng không làm gì khác được", bác sĩ Hải nói.

Trong lần gặp trước đó, ông Ngụy Lương Duy Kha, Phó Giám đốc BV Đa khoa Tân Hưng cho biết, danh sách bệnh nhân nhập viện ngày 6/3 có tên bà Hứa Thị Phấn, bà vào viện trong tình trạng cấp cứu vì lý do huyết áp cao. Ngày 7/3 bà được đưa lên điều trị tại Khoa Nội. 

Qua tìm hiểu được biết, bà Phấn nằm điều trị bệnh một mình tại phòng 904 có 2 giường, giá tiền giường khoảng 1 triệu đồng/giường/ngày, tuy nhiên phòng 904 được bà Phấn bao hết nên giá khoảng 2 triệu đồng/ ngày. Từ ngày 6/3 đến nay là hơn 20 ngày bà Phấn đã phải chi  trả tiền giường bệnh khoảng 40 triệu đồng… chưa kể các dịch vụ khác. Ngoài điều kiện phòng ốc thoáng mát, rộng rãi, có sofa, tivi… các dịch vụ tại BV này đều theo tiêu chuẩn khách sạn nhiều sao.

Bệnh viện có phòng tập gym cho bệnh nhân như khách sạn 5 sao

Ngày 9/9/2016, tại phiên toà xét xử vụ án Phạm Công Danh, Hội đồng xét xử đã công bố quyết định khởi tố tại tòa đối với nhóm bà Phấn vì có nhiều dấu hiệu sai phạm trong quản lý, dẫn đến Ngân hàng Đại Tín bị âm vốn chủ sở hữu 2.854 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6 nghìn tỷ đồng.

Nghiêm Lan