Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ hai, 14/04/2025 - 21:14
(Thanh tra) - Sau hơn 7 thập kỷ kiên trì phòng chống bệnh mắt hột, chiều 14/4, tại Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế đã tổ chức công bố thanh toán thành công căn bệnh truyền nhiễm này tại Việt Nam.
TS Angela Pratt, Trưởng đại diện tổ chức WHO tại Việt Nam trao chứng nhận thanh toán bệnh mắt hột tại Việt Nam cho đại diện Bộ Y tế Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: TM
Theo các tiêu chí đánh giá của quốc tế, tại phiên họp thứ 75 của tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức ở Philippines ngày 21/10/2024, tổ chức WHO đã chính thức công nhận và vinh danh Việt Nam về thành tích thanh toán thành công bệnh mắt hột.
Đây là một dấu mốc quan trọng của Việt Nam nói chung, ngành Y tế nói riêng sau hơn 7 thập kỷ phấn đấu và quyết tâm phòng chống bệnh mắt hột.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, bệnh mắt hột từ lâu đã là một thách thức lớn đối với ngành Y tế ở những quốc gia có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.
Theo số liệu của WHO, tính đến năm 2023, số người có nguy cơ mắc bệnh mắt hột trên thế giới đã giảm 7%, từ 125 triệu người vào năm 2022 xuống còn khoảng 115,7 triệu người. Phần lớn trong số đó vẫn đang sinh sống tại các khu vực có tỷ lệ bệnh mắt hột hoạt tính từ 5% trở lên – chủ yếu là những địa bàn có điều kiện vệ sinh môi trường và tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế.
Tại Việt Nam, cách đây 70 năm, bệnh mắt hột chiếm tới 80-90% dân số, 15% số người bị lông quặm, gây mù cho 2% dân số vùng nông thôn…
Trước năm 1945, việc phòng, chống bệnh mặt hột gần như không đáng kể. Nhiều thập kỷ sau đó, phong trào phòng, chống căn bệnh này lan rộng khắp cả nước. Viện Mắt hột - Bệnh viện Mắt Trung ương trong vai trò hạt nhân của ngành Mắt đã triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong phòng, chống bệnh mắt hột, đến các hoạt động triển khai xây dựng, đào tạo mạng lưới cán bộ nhãn khoa ở các địa phương, thành lập các đoàn xe lưu động khám mắt, mổ quặm… ở cộng đồng.
Cùng với đó, phát động các phong trào tuyên truyền, phổ biến kiến thức toàn dân giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng, chống bệnh mắt hột và các biến chứng liên quan.
Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết thêm, cho tới nay, đã có 21 quốc gia trên thế giới được WHO chính thức công nhận thanh toán bệnh mắt hột như một vấn đề y tế công cộng.
“Hôm nay, chúng ta tự hào khi Việt Nam đã vinh dự trở thành một trong những quốc gia đạt được thành quả quan trọng này”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.
Tại lễ công bố, TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, bệnh mắt hột là căn bệnh của đói nghèo và nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do vệ sinh không đảm bảo, nhiều thành viên gia đình ở cùng trong không gian chật chội, khả năng tiếp cận nguồn nước không đầy đủ, không sạch, khả năng tiếp cận và sử dụng hệ thống vệ sinh không đầy đủ…
Vì một tương lai không còn bệnh mắt hột, TS. Angela Pratt đề nghị, trong thời gian tới, Việt Nam cần triển khai thực hiện 3 hành động quan trọng. Trong đó cần duy trì bền vững kết quả đã đạt được; Đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt cho mọi người, ở mọi nơi trên khắp đất nước Việt Nam; Tận dụng động lực có được từ việc thanh toán bệnh mắt hột để đẩy nhanh việc thanh toán các bệnh nhiệt đới bị lãng quên khác.
Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao vai trò đầu mối chuyên môn của Bệnh viện Mắt Trung ương trong quá trình triển khai chương trình kiểm soát và thanh toán bệnh mắt hột tại Việt Nam.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, thanh toán bệnh mắt hột không có nghĩa là chúng ta được phép chủ quan hay lơ là. Thay vào đó, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là phải tiếp tục duy trì thành quả đã đạt được một cách bền vững, thông qua việc: Tăng cường công tác giám sát, phát hiện và quản lý ca bệnh tại cộng đồng; Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh mắt hột; Bảo đảm nguồn lực, cơ chế tài chính cho các hoạt động phòng chống, trong đó có chi trả phẫu thuật quặm thông qua bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về Bệnh viện Mắt Trung ương và các cơ quan quản lý nhà nước…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ Lũng Cú, Vị Xuyên, Phố Cáo, Phố Bảng đến Sà Phìn, hành trình của những người thầy thuốc không chỉ mang dịch vụ khám bệnh miễn phí đến với đồng bào vùng cao mà còn hiện thực hóa chủ trương chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn dân.
Thanh Lương - Phương Thảo
(Thanh tra) - Chủ trương khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần từ năm 2026 nhận được sự đồng tình của nhiều người dân. Việc lập sổ sức khỏe điện tử được kỳ vọng giúp quản lý, theo dõi sức khỏe thuận tiện và hiệu quả hơn.
Thanh Lương
PV
Thanh Lương
T. Minh
Thanh Lương
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa