Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tròn 60 giờ qua Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Phương Anh

Thứ bảy, 18/04/2020 - 21:28

(Thanh tra)- Chiều 18/4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tròn 60 giờ qua, kể từ ca mắc COVID-19 thứ 268 được công bố sáng 16/4, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Đến giờ phút này, tất cả các bệnh nhân COVID-19 nặng tại Việt Nam đều được hội chẩn thường xuyên bởi các chuyên gia đầu ngành. Ảnh: Internet

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta vẫn duy trì 268 trường hợp. Trong đó, 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%); 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện còn 67 bệnh nhân đang được điều trị tại 11 cơ sở y tế.  Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 14 ca.  Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 05 ca.

Trong ngày 18/4 cả nước có thêm 3 bệnh nhân nước ngoài được công bố khỏi bệnh gồm 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh); 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Như vậy, hiện Việt Nam đã có 201 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến giờ phút này, tất cả các bệnh nhân COVID-19 nặng tại Việt Nam đều được hội chẩn thường xuyên bởi các chuyên gia đầu ngành. Chính vì thế các ca bệnh nặng đều được điều trị thành công.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, việc tư vẫn hỗ trợ khám chữa bệnh trên nền tảng công nghệ thông tin đã giúp giải quyết được nhiều việc như giải quyết việc người bệnh ở nhà vẫn được chăm sóc y tế, tuyến dưới tiếp nhận những tư vấn rất giá trị từ tuyến trên…

Trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã áp dụng giải pháp công nghệ thông tin triển khai hoạt động tư vấn điều trị từ xa rất hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, tại Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã thành lập Trung tâm Quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn hỗ trợ chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19.

Trung tâm này thường xuyên tổ chức hội chẩn trực tuyến, mời các giáo sư đầu ngành cả nước cùng hội chẩn các ca bệnh nặng, bàn các phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh, cùng chia sẻ kinh nghiệm điều trị, chăm sóc người bệnh.

Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành và các bệnh viện xích lại gần nhau hơn, gần tới mức gần như không có khoảng cách giữa trong Nam, ngoài Bắc, giữa tuyến trên, tuyến dưới.

Người bệnh điều trị tại tuyến dưới cũng được hưởng chăm sóc sức khoẻ như tuyến trên bởi khi cần thiết, các chuyên gia đầu ngành sẵn sàng cùng hội chẩn phương án điều trị cho bệnh nhân bằng hình thức trực tuyến từ xa.

“Trung tâm hỗ trợ chuyên môn được thành lập đã đánh dấu sự phát triển của hệ thống khám chữa bệnh trong xu hướng hội nhập, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong điều trị bệnh tật, đặc biệt với bệnh dịch nguy hiểm COVID-19”, ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm