(Thanh tra) - Sau khi ghi nhận 46 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập (Quảng Trị), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vi phạm.
Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) trang thiết bị y tế thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các bệnh viện được Bộ Y tế phân công tham gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
(Thanh tra) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015, kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Y tế tổ chức ngày 15/1, tại Hà Nội.
(Thanh tra)- Đó là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tổ chức ngày 14/1, tại Hà Nội.
Trước thông tin của báo Lao Động ngày 8/1 đăng bài: “Chất thải y tế độc hại lọt từ bệnh viện ra thị trường: Sự thật khủng khiếp bên trong bệnh viện,” ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã triệu tập họp khẩn yêu cầu phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, báo cáo rõ toàn bộ sự việc trước Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan.
Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai làm rõ thông tin đăng tải trên báo Lao động về việc hàng chục tấn rác thải y tế của bệnh viện này được sơ chế, tuồn bán lậu ra bên ngoài.
(Thanh tra) - Ngày 9/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã khánh thành Khu Khám bệnh thuộc dự án xây dựng mới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Ra sức cảnh báo rác thải y tế vô cùng độc hại, cần được tiêu hủy theo đúng quy trình nghiêm ngặt tại những cơ sở được cấp phép, nhưng một sự thật kinh hoàng đã được PV phát hiện: Những cơ sở khám - chữa bệnh lớn và uy tín nhất Việt Nam đang “âm thầm” sơ chế những thứ được coi là độc hại kia, rồi “tuồn” ra các cơ sở sản xuất thủ công ngay ngoại thành Hà Nội để tái chế thành những vật dụng mà người dân sử dụng hằng ngày.