Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh niên Đắk Lắk tử vong vì chủ quan với vết chó cắn

Bảo Trọng

Thứ năm, 10/07/2025 - 09:06

(Thanh tra) - Sáng 10/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức nguy hiểm của bệnh dại và tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc-xin kịp thời.

Tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi không chỉ bảo vệ chúng mà còn là cách phòng bệnh dại hiệu quả cho cả cộng đồng. Ảnh: TL

Nạn nhân là anh Y.P.H W., trú tại xã Ea Tul (trước đây là xã Cư Dliê M’Nông, huyện Cư’Mgar), tỉnh Đắk Lắk. Anh Y.P.H W. đã tử vong sau khi bị chó cắn khoảng 20 ngày nhưng chủ quan không đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Theo thông tin từ người nhà, trước đó, anh Y.P.HW. cùng 3 người khác đã bị một con chó lạ cắn. Trong khi 3 người kia đã nhanh chóng đi tiêm vắc-xin phòng dại, anh Y.P.H W. lại cho rằng vết cắn ở tay nhỏ, không có dấu hiệu nhiễm trùng nên đã chủ quan bỏ qua việc tiêm phòng.

Khoảng 3 ngày trước khi tử vong, anh Y.P.H W. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như tức ngực, khó thở, mệt mỏi tăng dần, sợ gió, sợ nước rõ rệt và tiết nhiều đàm nhớt. Lúc này, anh mới vội vã đi tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, đã quá muộn.

Ngày 9/7, gia đình đưa anh Y.P.H W. đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám và xét nghiệm vi rút dại. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi rút dại, được chẩn đoán dại đã lên cơn. Sau khi được bác sĩ giải thích về tiên lượng xấu, gia đình đã làm thủ tục xin đưa anh về nhà và tử vong ngay sau đó.

Bác sĩ H’Nuen H’Đơk, Phó Trưởng Khoa Phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhấn mạnh: "Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật, thường là chó, mèo. Khi đã lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là 100%".

Bác sĩ cũng khẳng định thêm: "Bệnh dại tuy nguy hiểm nhưng đã có vắc-xin phòng bệnh và người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được bệnh dại. Do đó, khi bị chó mèo cào, cắn cho dù chỉ là một vết xước nhỏ, người dân cũng nên tiêm ngừa vắc-xin phòng bệnh dại. Vật nuôi trong nhà như chó, mèo cũng cần được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại đều đặn hàng năm".

Trường hợp tử vong của anh Y.P.H W. là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc-xin dại kịp thời và không nên chủ quan với bất kỳ vết cắn, cào nào từ động vật, dù là nhỏ nhất. Việc nâng cao ý thức phòng bệnh dại trong cộng đồng là vô cùng cần thiết để tránh những cái chết đáng tiếc có thể phòng ngừa được.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bác sĩ Vinmec tiết lộ “yếu tố số 1” quyết định sự sống cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Bác sĩ Vinmec tiết lộ “yếu tố số 1” quyết định sự sống cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

(Thanh tra) - Gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực tim mạch can thiệp, BSCKII Trần Văn Quý (Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng) từng nhiều lần đối diện với ranh giới sinh tử trong phòng can thiệp. Với ông, thành công của một ca cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp không chỉ nằm ở kỹ thuật đặt stent hay tay nghề bác sĩ, mà phụ thuộc vào “yếu tố số 1”: Hệ thống cấp cứu vận hành đủ nhanh, bài bản để giành lại “giờ vàng” cho người bệnh.

PV

13:12 06/06/2026
Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm quanh điểm thi

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm quanh điểm thi

(Thanh tra) - Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, ngăn chặn nguy cơ ngộ độc và bảo đảm sức khỏe cho thí sinh cùng người nhà.

Thanh Lương

18:30 05/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm