Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 22/10/2015 - 20:40
(Thanh tra) - Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Lê Công Tước, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết, nguyên nhân sản phụ Nguyễn Th S, sinh năm 1976, trú tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng và thai nhi tử vong tại bệnh viện được chẩn đoán là do “tắc mạch nước ối”. Đây là loại bệnh không thể tiên đoán trước, tỷ lệ tử vong gần như là 100%.
Theo ông Lê Công Tước, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, sản phụ, thai nhi tử vong do "tắc mạch nước ối", loại bệnh không thể tiên đoán trước, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Ảnh: Hoàng Long
Theo ông Tước, sản phụ Nguyễn Th S nhập viện hồi 10h15 phút ngày 14/10 tại Khoa Đẻ của bệnh viện. Sản phụ có thai lần thứ 3. Thai lần này được 38 tuần tuổi, quá trình mang thai bình thường. Sau khi nhập viện, sản phụ vẫn đi lại và ăn uống bình thường.
Khoảng 13h30 ngày 15/10, sản phụ vỡ ối được đưa lên bàn khám trong tình trạng tỉnh táo, được chẩn đoán “Thai 38 tuần, chuyển dạ đẻ lần 3, ối vỡ sớm”. Sau đó ít phút, bệnh nhân vẫn đang nằm trên bàn đẻ thì bất ngờ kêu tức ngực, khó thở, tím tái. Bệnh nhân được cho thở oxy và nằm nghiêng trái. Chỉ khoảng 1 phút sau, bệnh nhân đã ngừng thở, ngừng tim. Bệnh viện đã huy động bác sỹ tại các khoa tham gia cấp cứu bằng phương pháp ép tim và hỗ trợ hô hấp. Sau khi cấp cứu, tim bệnh nhân đã đập trở lại, tuy nhiên đến 19h45 tim ngừng đập hoàn toàn, bệnh nhân được xác định tử vong.
Theo ông Tước, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn toàn viện với chẩn đoán “ngừng hô hấp tuần hoàn do tắc mạch nước ối”. Bệnh này là bệnh hiếm gặp nhưng đã gặp thì cực kỳ nặng. Đồng thời, bác sỹ không thể tiên lượng trước được đối với trường hợp này.
Việc vỡ ối là bình thường khi chuẩn bị sinh, tuy nhiên chỉ có 1 tỷ lệ rất nhỏ là tắc mạch nước ối. Về nguyên nhân, có thể không may khi vỡ ối thì áp lực của nước ối lớn hơn áp lực tim mạch dẫn đến vào máu hay vì lý do gì thì hiện nay y học vẫn chưa có nguyên nhân rõ ràng.
Lý giải về nguyên nhân gây tử vong đối với sản phụ, thai nhi, ông Tước cho biết, trong nước ối nhiều chất gây đông máu do vậy khi nước ối vào máu sẽ kích hoạch dây chuyền dẫn đến máu trong cơ thể bị đông lại vón thành cục. Đầu tiên, các cục máu đông làm tắc tại các mạch máu nhỏ tại phổi và mạch vành… gây cho bệnh nhân ngừng thở, ngừng tim ngay. Nếu cấp cứu qua được giai đoạn ngừng thở, ngừng tim thì bệnh nhân cũng gặp phải đông máu toàn phát làm tắc mạch.
Do vậy, bệnh nhân gặp phải bệnh này thì tỷ lệ tử vong gần như 100%. Bên cạnh đó, tim thai bị mất ngay sau khi bệnh nhân ngừng tim nên không can thiệp phẫu thuật vì thai nhi đã chết.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bệnh nhân đã làm đơn gửi Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang và Công an thành phố Bắc Giang. Hiện nay, Công an thành phố Bắc Giang đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân. Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cũng đã có văn bản báo cáo về toàn bộ sự việc gửi Sở Y tế.
Về chia sẻ, hỗ trợ gia đình bệnh nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết, bệnh viện đã có xe đưa sản phụ tử vong về gia đình an táng. Do gia đình sản phụ có đơn và cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nên bệnh viện đang chờ kết luận mới xem xét. Nếu có vi phạm thì bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm.
Trả lời về việc liên tiếp xảy ra các trường hợp sản phụ, thai nhi tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang thời gian qua gây không ít hoang mang trong dư luận xã hội, ông Lê Công Tước, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang phân trần, việc rủi ro trong khám, chữa bệnh là không thể tránh khỏi, tuy nhiên so với con số hàng nghìn bệnh nhân vào viện hàng năm thì đây là con số thấp.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khi ghi nhận 46 trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập (Quảng Trị), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vi phạm.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trước thực trạng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, thực phẩm “bẩn” được tuồn vào bếp ăn trường học, Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, khi mỗi người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giám sát thì khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm sẽ dần được lấp đầy.
Nam Dũng
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Cảnh Nhật
B.S
B.S
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Thanh Lương
B.S
Thu Huyền
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Đông Hà
Đan Quế