Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 13/11/2014 - 21:52
(Thanh tra) - Liên quan đến nghi án hối lộ 2,2 triệu USD giành hợp đồng mua thiết bị y tế của Cty Bio-Rad, ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, Viện đã sử dụng sản phẩm của Cty Bio-Rad liên tục từ năm 2005 đến nay.
Ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: Phương Anh
Toàn bộ sản phẩm không mua trực tiếp của Cty Bio-Rad mà thông qua các Cty thiết bị y tế khác.
"Viện chưa bao giờ mua trực tiếp sản phẩm của Cty Bio-Rad mà mua lại từ 10 Cty khác nhau. Tổng số tiền đã mua là hơn 70 tỷ đồng - chiếm tỷ trọng rất ít trong tổng số tiền mua hóa chất của Viện hiện nay”, ông Trí khẳng định.
Từ năm 2005 - 2010, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương sử dụng sản phẩm của Bio-Rad ở 2 mảng chính là thiết bị và hóa chất sinh phẩm.
Nguồn vốn để mua các sản phẩm này là từ dự án xây dựng các trung tâm truyền máu cả nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ giai đoạn năm 2003 - 2009. Nguồn thứ 2 là kinh phí từ tiền quay vòng của Viện; một số rất ít vốn từ dự án phòng chống HIV cho việc an toàn truyền máu.

Hệ thống máy sàng lọc máu của Cty Bio- Rad tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã hết thời gian sử dụng. Ảnh: Phương Anh
Cũng theo ông Trí, trong vòng 10 năm, Viện đã có 13 đoàn kiểm toán quốc tế và trong nước cùng 3 đoàn thanh tra của Chính phủ, các Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng đến kiểm tra và kết luận Viện thực hiện tốt các quy định.
Khoảng thời gian trên, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cũng mua hóa chất của nhiều Cty khác nhau, không chỉ riêng Bio-Rad. Năm 2005 tiền mua hóa chất của Bio-Rad chiếm 20% tổng số tiền mua hóa chất, có những năm chỉ chiếm 0,01%.
Ông Trí cho biết thêm, tất cả các quá trình đấu thầu thuốc, thiết bị y tế đều làm theo đúng quy trình và đều có sự giám từ phía Bộ Y tế. Ngoài ra, giá thuốc và trang thiết bị y tế Viện nhập về đều thấp hơn hoặc bằng với giá chung của cả nước. Theo ông Trí, nguyên nhân Viện được nhập với giá thấp là mua với số lượng nhiều. Nhưng những thỏa thuận này chỉ có thỏa thuận miệng với nhau chứ không có trên hợp đồng.
Đồng thời trong thời gian từ 2005 - 2010, Viện nhập nhiều sản phẩm của Bio-Rad nhưng đều từ các Cty trung gian, trong khi Bio-Rad có văn phòng đại diện ở Việt Nam. Theo ông Trí, vì luật pháp Việt Nam không cho các văn phòng đại diện tham gia đấu thầu.
Năm 2010, Bio-Rad có tài trợ cho Viện 280 triệu đồng để tổ chức hội nghị khoa học chuyên khoa toàn quốc. Ban Tổ chức đã kêu gọi sự tài trợ thông quan triển lãm, quảng cáo các sản phẩm của các Cty tài trợ. Số tiền tài trợ này đã được sử dụng nghiêm túc và có hiệu quả.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ thị số 07 của Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc “làm thật, kết quả thật, người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật”, không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, không đề xuất gia hạn, lùi tiến độ nếu không có lý do khách quan bất khả kháng.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh về một số phòng khám tư nhân cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc với thời gian thực hiện rất nhanh.
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Minh Tân
KIM DUNG - TRUNG KIÊN - VĂN PHƯƠNG
Văn Thanh
Thanh Lương
Hải Hà
Ths.Nguyễn Thị Hạnh (Trường Cán bộ Thanh tra)
Thu Huyền
Trần Quý
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Hương Giang