Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ sáu, 24/10/2025 - 19:11
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh lỵ tại xã biên giới Nậm Kè, với số ca mắc tăng nhanh trong những ngày qua, ngày 24/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng đã đến Nậm Kè trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh.
Phó Chủ tịch tỉnh UBND Vừ A Bằng chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh lỵ. Ảnh: Phạm Quang
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Mường Nhé (Điện Biên), ca bệnh lỵ đầu tiên được ghi nhận ngày 8/10/2025 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Kè. Tính đến 17h ngày 23/10, toàn xã đã ghi nhận 102 trường hợp mắc bệnh, trong đó 1 trường hợp tử vong.
Các ca bệnh lỵ chủ yếu là học sinh với 6 trường hợp tại Trường Tiểu học Nậm Kè, 78 trường hợp tại Trường THCS Nậm Kè và 5 trường hợp tại cộng đồng (thuộc các bản Chuyên Gia 1, Huổi Hốc, Huổi Khon, Chuyên Gia 2 và Huổi Hẹt).
Hiện đã có 43 bệnh nhân được điều trị khỏi, 58 trường hợp đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại các cơ sở y tế của địa phương.
Trước diễn biến phức tạp của dịch, UBND xã Nậm Kè đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).
Địa phương đã bố trí hai khu cách ly, điều trị tập trung, gồm khu tại Trường THCS Nậm Kè (10 phòng, 50 giường) và Trạm Kiểm lâm (3 phòng, 30 giường).
Trong thời gian cao điểm chống dịch, xã Nậm Kè chỉ đạo các trường học tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh tại trường nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và người dân về biện pháp phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nguồn nước, an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên.
Hiện xã đã thành lập 21 tổ tuyên truyền phòng bệnh tại các bản; huy động cán bộ, công chức, lực lượng dân quân, công an, biên phòng cùng tham gia với đội ngũ y tế.

Phó Chủ tịch tỉnh UBND Vừ A Bằng thăm hỏi động viên các trường hợp mắc bệnh lỵ đang điều trị tại khu cách ly. Ảnh: Phạm Quang
Các tổ công tác phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên, Trung tâm Y tế Mường Nhé và Trạm Y tế xã Nậm Kè tiến hành giám sát dịch tễ, cấp phát thuốc, bảo đảm dinh dưỡng cho người cách ly (3 bữa ăn mỗi ngày), đồng thời duy trì trực 24/24 để đảm bảo an ninh, trật tự khu cách ly.
Mỗi bản đều bố trí 1 cán bộ phụ trách phối hợp với nhân viên y tế bản trực tiếp giám sát, tuyên truyền và khám bệnh ban đầu cho người dân, bảo đảm kịp thời phát hiện và xử lý các ca nghi ngờ.
Ghi nhận tinh thần chủ động, kịp thời của cấp ủy, chính quyền và ngành y tế địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng biểu dương nỗ lực của tập thể Trung tâm Y tế Mường Nhé, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Y tế Mường Nhé tiếp tục tham mưu cho Sở Y tế các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, đặc biệt không để dịch diễn biến phức tạp, lan rộng ra cộng đồng.
Ông chỉ đạo cần rà soát lại toàn bộ nguồn nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư, hóa chất, bảo đảm sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.
Bên cạnh đó, phải tổ chức tốt công tác phân luồng, vừa bảo đảm hoạt động thu dung, điều trị cho bệnh nhân, vừa duy trì ổn định các hoạt động y tế thường xuyên trên địa bàn.
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền xã Nậm Kè và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn nước sinh hoạt, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân chủ động phòng bệnh để hạn chế số ca mắc và tử vong, bảo đảm không để dịch lây lan diện rộng./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt