Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Tĩnh: Trang trọng tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Ngọc Trâm

Chủ nhật, 01/03/2026 - 19:18

(Thanh tra) - Trong hai ngày 28/2 và 1/3/2026 (tức 12 – 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh), Lễ tưởng niệm 235 năm ngày mất của Đại danh y (1791–2026) được tổ chức trọng thể, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, địa phương và hàng ngàn người dân muôn phương về dâng hương tri ân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Đại danh y. Ảnh: NT

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hương

Chiều 28/2, bà Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn, đại diện các ban, bộ, ngành cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hương. Ảnh: NT

Sáng 1/3, Đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn cũng đã thành kính dâng hương. Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện nhiều đơn vị y tế trên toàn quốc.

Trong không khí trang nghiêm tại khu mộ, các đồng chí lãnh đạo và Nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của Hải Thượng Lãn Ông cho nền y học dân tộc; nguyện tiếp nối, phát huy giá trị y đức, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân.

Cuộc đời, sự nghiệp của bậc đại danh y dân tộc

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) sinh tại xã Liêu Xá, huyện Đường Hào (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), sau về sinh sống, hành nghề và gắn bó trọn đời với vùng đất Hương Sơn (Hà Tĩnh). Xuất thân trong gia đình khoa bảng, ông từng theo nghiệp võ nhưng sau biến cố gia đình đã quyết chí chuyên tâm nghiên cứu y học, lấy việc cứu người làm lẽ sống.

Đoàn rước bài vị Đại danh y từ khu mộ về nhà thờ tại xã Sơn Giang. Ảnh: NT

Hơn 40 năm miệt mài học tập, hành nghề, ông đã hệ thống hóa và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam. Bộ “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển được xem là công trình y học đồ sộ bậc nhất thế kỷ XVIII. Đặc biệt, “Y huấn cách ngôn” với 9 điều răn dạy người thầy thuốc đến nay vẫn là chuẩn mực về đạo đức nghề y, đề cao tinh thần nhân ái, coi trọng sinh mệnh con người.

Cuộc đời thanh cao, lối sống giản dị, tâm huyết vì người bệnh của ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử văn hóa, y học nước nhà.

Nghi lễ truyền thống lan tỏa giá trị “uống nước nhớ nguồn”

Lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức trang trọng với đầy đủ nghi thức truyền thống. Đoàn rước bài vị Đại danh y từ khu mộ về nhà thờ tại xã Sơn Giang diễn ra trong không khí trang nghiêm, với đội hình rước cờ, bát bửu, kiệu lễ cùng các lễ vật dâng cúng, tạo nên không gian đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Hàng ngàn người dân về dâng hương Đại danh y. Ảnh: NT

Tại khu mộ, hàng ngàn người dân và du khách thành kính dâng hương, cúi đầu tưởng niệm. Lễ tế truyền thống được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với bậc tiền nhân mẫu mực về y đức, y đạo, y thuật.

Trong khuôn khổ chương trình, các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng địa phương cùng những làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử – văn hóa.

Kỷ niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông không chỉ là dịp tri ân một danh nhân kiệt xuất mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, y bác sĩ và người dân hôm nay tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp mà ông để lại – lấy y đức làm gốc, lấy người bệnh làm trung tâm trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Trang trọng tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Hà Tĩnh: Trang trọng tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

(Thanh tra) - Trong hai ngày 28/2 và 1/3/2026 (tức 12 – 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh), Lễ tưởng niệm 235 năm ngày mất của Đại danh y (1791–2026) được tổ chức trọng thể, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, địa phương và hàng ngàn người dân muôn phương về dâng hương tri ân.

Ngọc Trâm

19:18 01/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm