Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đồng Tháp có 7.799 ca dương tính với SARS-CoV-2

Cảnh Nhật

Thứ sáu, 10/09/2021 - 21:16

(Thanh tra) - Chiều 10/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định có 58 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca trên địa bàn đến nay lên 7.799 ca.

Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất phương án cho học sinh trên địa bàn học trực tuyến đến hết học kỳ I. Ảnh: CN

Trong các trường hợp dương tính, có 35 ca trong các cơ sở cách ly y tế; 6 ca trong khu vực phong tỏa; 17 ca trong cộng đồng, phát hiện qua test sàng lọc ở TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc và các huyện Cao Lãnh, Lai Vung, Tháp Mười.

Đến nay, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh là 7.799 ca, trong đó có gần 1.500 bệnh nhân đang điều trị.

Toàn tỉnh có 6.123 trường hợp điều trị khỏi bệnh xuất viện, 174 ca tử vong. Riêng trong ngày 10/9, số bệnh nhân xuất viện là 114 ca, giảm 16 ca so với ngày hôm qua.

Đến ngày 9/9, đã có 3 địa phương cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 (từ 14 ngày trở lên chưa ghi nhận ca mắc cộng đồng), gồm huyện Thanh Bình, Tam Nông và Tân Hồng.

Ngày 10/9, làm việc tại xã Mỹ Hiệp và thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao các mô hình, cách làm hiệu quả của các địa phương để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương không được chủ quan, lơ là, dù ở trạng thái nào cũng phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở phải giữ liên lạc thông suốt, trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các địa phương khẩn trương triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, huyện. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho nông dân, doanh nghiệp kết nối tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện thích ứng, tái sản xuất khi đủ điều kiện.

Chăm lo, hỗ trợ công tác tổ chức đầu năm học mới, nhất là việc tổ chức học trực tuyến, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; củng cố đường dây nóng, chủ động giải quyết kịp thời cho người dân gặp khó khăn…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm