Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đạt hạng I, chính thức vận hành hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại

Văn Thanh

Thứ tư, 06/05/2026 - 19:32

(Thanh tra) - Việc được công nhận là bệnh viện hạng I và đưa vào vận hành hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, góp phần nâng cao năng lực điều trị ung thư, giảm tải tuyến trên và mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm hệ thống xạ trị gia tốc ở Bệnh viện Ung bướu. Ảnh: Văn Thanh

Dấu mốc quan trọng trong phát triển y tế chuyên sâu ở Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Chiều ngày 6/5, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ công bố quyết định đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I và chính thức đưa hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính hiện đại vào hoạt động. Dự buổi lễ có ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thiết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển y tế chuyên sâu của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của đơn vị sau gần một thập kỷ xây dựng và phát triển.

Hệ thông xạ trị gia tốc được đầu tư ở Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Thanh Hóa hiện là tỉnh có quy mô dân số lớn với hơn 4 triệu người, mỗi năm ghi nhận khoảng 6.000–7.000 ca mắc ung thư mới và 2.000–3.000 ca tử vong. Dự báo đến năm 2030, số ca mắc mới có thể vượt 11.000 trường hợp mỗi năm, trong đó có tới 50–60% bệnh nhân có chỉ định xạ trị.

Trong bối cảnh đó, việc nâng hạng Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa và đầu tư hệ thống xạ trị hiện đại không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết về chuyên môn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Từ quy mô ban đầu 200 giường bệnh với 78 cán bộ, đến nay bệnh viện đã phát triển lên hơn 600 cán bộ, triển khai trên 8.000 dịch vụ kỹ thuật, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu tương đương tuyến Trung ương. Quy mô giường bệnh thực kê đã vượt 1.000 giường, mỗi ngày điều trị nội trú từ 750–800 bệnh nhân, có thời điểm trên 1.000 người.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại với nhiều thiết bị tiên tiến như hệ thống chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, sinh học phân tử… tạo nền tảng vững chắc để Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa được công nhận đạt tiêu chuẩn hạng I.

Mở ra cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư

Điểm nhấn của sự kiện là việc đưa vào vận hành hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính hiện đại với tổng kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Hệ thống được lắp đặt, kiểm định và hiệu chuẩn theo đúng quy định, với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước, bảo đảm đủ điều kiện vận hành an toàn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, ngay khi đi vào hoạt động, hệ thống xạ trị sẽ đáp ứng điều trị cho khoảng 50% số bệnh nhân có chỉ định xạ trị trên địa bàn tỉnh. Điều này giúp người bệnh không phải chuyển tuyến lên các bệnh viện Trung ương, qua đó giảm đáng kể chi phí, thời gian và áp lực tâm lý.

Không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến trên, hệ thống xạ trị gia tốc còn mở ra cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương, nâng cao hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Việc đưa vào vận hành hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại sẽ giúp Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa giúp nhiều người dân mắc bệnh ung thư vượt qua khó khăn. Ảnh: Văn Thanh

Việc vận hành hệ thống xạ trị hiện đại cũng là bước tiến quan trọng, giúp năng lực điều trị của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tiệm cận với các cơ sở y tế tuyến Trung ương, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm điều trị ung thư của khu vực.

Tại buổi lễ, đại diện bệnh viện cam kết sẽ quản lý, vận hành hệ thống xạ trị an toàn, hiệu quả; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn bức xạ; đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ và lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Với việc đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I và đưa vào hoạt động hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành Y tế tỉnh mà còn là kỳ vọng lớn của người dân trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn cho Nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030

Bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 844 ngày 13/5/2026 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3/10/2025 của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới (Kế hoạch).

T. Minh

21:50 13/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm