00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vi phạm xây dựng tại lô 01-CN3 Cụm Công nghiệp Từ Liêm: Trách nhiệm thuộc về ai?

Đông Hà

Thứ tư, 12/03/2025 - 21:49

(Thanh tra) - Vi phạm trật tự xây dựng của Công ty TNHH Hoàng Vũ tại lô 01-CN3 Cụm Công nghiệp Từ Liêm và quá trình xử lý kéo dài đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương.

Công ty TNHH Hoàng Vũ xây dựng sai quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng lại lô 01-CN3 Cụm Công nghiệp Từ Liêm. Ảnh: Đ.H

Hai năm vẫn loay hoay xử lý vi phạm

Theo hồ sơ, ngày 5/1/2023, UBND phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hoàng Vũ (Công ty Hoàng Vũ) do xây dựng công trình sai quy hoạch.

Ngay sau đó, ngày 6/1/2023, UBND phường Minh Khai báo cáo và đề xuất xử lý vi phạm vượt thẩm quyền lên UBND quận Bắc Từ Liêm. UBND quận Bắc Từ Liêm sau đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hoàng Vũ, mức phạt 220 triệu đồng, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phá dỡ phần công trình vi phạm.

Tuy vậy, quá trình thực hiện lại kéo dài. Ngày 22/5/2023, UBND phường Minh Khai làm việc với Công ty Hoàng Vũ, yêu cầu tự tháo dỡ phần công trình vi phạm. Đồng thời, UBND phường Minh Khai cũng ban hành kế hoạch cưỡng chế nếu doanh nghiệp không thực hiện. Dù được yêu cầu nhiều lần, Công ty Hoàng Vũ vẫn chưa hoàn thành việc khắc phục sai phạm.

Trước tình hình này, UBND phường Minh Khai đã đề xuất UBND quận Bắc Từ Liêm phê duyệt kinh phí tổ chức cưỡng chế. Ngày 16/5/2024, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành quyết định phê duyệt dự trù kinh phí và thông báo cho Công ty Hoàng Vũ về việc nộp chi phí cưỡng chế.

Đáng chú ý, sau nhiều lần nhắc nhở, đến ngày 11/6/2024, Công ty Hoàng Vũ mới thực hiện tháo dỡ phần khung cột sắt chữ I trên diện tích phần tum. Tuy nhiên, phần công trình vi phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Không những thế, Công ty Hoàng Vũ tiếp tục gửi văn bản đề nghị cải tạo, sửa chữa, cam kết khắc phục sai phạm vào năm 2025.

Trước tình trạng này, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu xử lý triệt để vi phạm của Công ty Hoàng Vũ theo hồ sơ UBND quận Bắc Từ Liêm đã thiết lập.

Tuy nhiên, đến ngày 11/3/2025, ghi nhận thực tế cho thấy công trình vẫn chưa tháo dỡ xong, dù một phần đã được quây lưới và rào chắn.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội về quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường tại Cụm Công nghiệp Từ Liêm mới đây đã chỉ ra hàng loạt vi phạm về trật tự xây dựng của Công ty Hoàng Vũ và nhiều doanh nghiệp khác.

Theo kết luận, Cụm Công nghiệp Từ Liêm có tổng diện tích hơn 64ha, thuộc phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm). Thanh tra thành phố Hà Nội xác định nhiều công trình tại đây xây dựng không đúng quy hoạch, không có giấy phép, tăng tầng, tăng mật độ hoặc xây dựng trên sân vườn, đường nội bộ.

Công trình vi phạm của Công ty TNHH Hoàng Vũ. Ảnh: Đ.H

Trong đó, Công ty TNHH Hoàng Vũ được xác định đã tự ý xây dựng tòa nhà 5 tầng, cao khoảng 18m, không đúng với bản vẽ tổng mặt bằng 1/500 được Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phê duyệt năm 2002.

Dù UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành quyết định xử phạt, yêu cầu phá dỡ từ đầu năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý vi phạm triệt để.

Trước những tồn tại này, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, yêu cầu UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường tại Cụm Công nghiệp Từ Liêm.

Đồng thời, UBND quận Bắc Từ Liêm phải rà soát, xử lý toàn bộ các công trình vi phạm theo quy định pháp luật, đảm bảo không để tình trạng vi phạm tái diễn.

Theo báo cáo của UBND phường Minh Khai, quá trình xử lý vi phạm của Công ty Hoàng Vũ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện cưỡng chế. Nguyên nhân chính là do Công ty Hoàng Vũ không cung cấp hồ sơ thiết kế chi tiết, gây trở ngại trong việc đưa ra phương án xử lý đối với phần công trình vi phạm.

Bên cạnh đó, Công ty Hoàng Vũ đã có công văn xin tự khắc phục phần diện tích vi phạm. Do công trình có kết cấu phức tạp, việc tháo dỡ đòi hỏi phương án xử lý kỹ lưỡng. Công ty Hoàng Vũ cũng đã chủ động tháo dỡ toàn bộ khung cột chữ I phần mở rộng tum.

Chính những yếu tố này đã dẫn đến sự chậm trễ của UBND phường Minh Khai trong việc tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất