Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hơn 5 năm vẫn chưa thực hiện xong kết luận thanh tra

Cảnh Nhật

Thứ ba, 25/04/2023 - 08:00

(Thanh tra) - Kết luận thanh tra của UBND thị xã Tịnh Biên được ban hành từ tháng 10/2017, đến nay đã hơn 5 năm, nhiều nội dung kiến nghị vẫn chưa được UBND phường Nhà Bàng thực hiện xong. Trong đó, một số khu đất đang chờ kết quả đo đạc để thực hiện các bước tiếp theo đưa vào quản lý.

Nhiều kiến nghị thanh tra từ năm 2017, đến nay UBND thị trấn (nay là phường) Nhà Bàng vẫn chưa thực hiện xong. Ảnh: tinhbien.angiang.gov.vn

Chưa thực hiện xong kiến nghị thanh tra

Ngày 11/4/2023, Thanh tra thị xã Tịnh Biên có Báo cáo số 59/BC-TTTX kết quả thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch và quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND phường Nhà Bàng.

Trước đó, tại Kết luận thanh tra số 3871/KL-UBND ngày 9/10/2017 về việc chấp hành pháp luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch và quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND thị trấn (nay là phường) Nhà Bàng, UBND huyện (nay là thị xã) Tịnh Biên kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng các khu đất công trên địa bàn.

Tại Báo cáo số 59/BC-TTTX ngày 11/4/2023, Thanh tra thị xã Tịnh Biên cho biết, qua kết quả kiểm tra, nhìn chung UBND phường Nhà Bàng quan tâm tổ chức thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều khu đất vẫn chưa thực hiện xong do đang chờ kết quả đo đạc, việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của huyện đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa được kịp thời.

Đối với nội dung kiến nghị phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện lập hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) các khu đất công do thị trấn quản lý, nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ, UBND thị trấn thực hiện như sau:

Khu đất trụ sở UBND thị trấn Nhà Bàng (mới), đã đo đạc và có bản đồ hiện trạng với diện tích 7.867m2. Hiện nay, khu đất này dự kiến tách một phần diện tích cho Công an thị trấn (đang thực hiện).

UBND thị trấn Nhà Bàng phối hợp với Công an huyện xác định mốc ranh và lập danh sách đăng ký đo đạc gửi Phòng TN&MT. Sau khi có kết quả đo đạc sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để giao đất cho Công an thị trấn, đồng thời UBND thị trấn sẽ lập thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích đất còn lại đang quản lý, sử dụng.

Khu đất trụ sở văn phòng khóm Thới Hòa mới (hẻm 33), đã đo đạc và có bản đồ hiện trạng với diện tích 61,2m2. UBND thị trấn lập danh sách các khu đất đăng ký nhu cầu khai thác đất công năm 2023 gửi Phòng TN&MT.

Trụ sở văn phòng khóm Trà Sư (cũ), UBND thị trấn đã lập danh sách đo đạc gửi Phòng TN&MT theo Công văn số 378/PTNMT-ĐĐ ngày 29/11/2022 về đo đạc khu đất công trên địa bàn huyện lần thứ 2 năm 2022, đồng thời lập danh sách các khu đất đăng ký nhu cầu khai thác đất công năm 2023 gửi Phòng TN&MT.

Do khu đất bà Nguyễn Thị Hà đang tranh chấp nên chưa lập thủ tục xin giao đất đưa ra khai thác (bán đấu giá). Sau khi giải quyết xong vụ việc của bà Hà sẽ giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tịnh Biên phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục xin giao đất để đưa ra khai thác (bán đấu giá).

Nhiều khu đất đang chờ kết quả đo đạc

Báo cáo của Thanh tra thị xã Tịnh Biên cho biết, khu đất Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Nhà Bàng (hiện nay là văn phòng khóm Sơn Đông), đã tiến hành đo đạc nhưng chưa thực hiện được, do đơn vị đo đạc chưa xác định được biên thu hồi đất của đường tỉnh 948; đang chờ kết quả đo đạc để thực hiện các bước tiếp theo làm thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ.

Đối với lò mổ (gần khóm Hòa Thuận), chủ cũ là ông Nguyễn Văn Tánh đứng tên GCNQSDĐ. Địa phương đã lập hồ sơ, thủ tục đăng ký cấp GCNQSDĐ nhưng chưa được, do quyết định của UBND huyện thu hồi đất của hộ ông Tánh để thực hiện dự án lò mổ thị trấn Nhà Bàng, diện tích đất thu hồi chênh lệch so với GCNQSDĐ ông Tánh được cấp. Hiện, đã lập danh sách đo đạc phục hồi mốc ranh và đang chờ đo đạc.

Khu đất ông Trần Thanh Bình hiến (cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn không có đất cất nhà ở), từ khi tiếp nhận năm 2016 cho đến nay, địa phương đã bố trí cất nhà cho 17 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn không có đất cất nhà ở. Hiện nay, đã lập danh sách đo đạc gửi Phòng TN&MT theo Công văn số 387/PTNMT-ĐĐ, đang chờ kết quả đo đạc để thực hiện các bước tiếp theo để đưa vào quản lý.

Trụ sở văn phòng khóm Hòa Thuận, đã đo đạc và có bản đồ hiện trạng với diện tích 101,2m2. UBND huyện đã ban hành Công văn số 7630/UBND-KT ngày 17/12/2022 về việc giao đất cho các đơn vị quản lý, lập thủ tục theo quy định. Nội dung này cũng đang thực hiện.

Đối với nội dung kiến nghị phối hợp với Phòng TN&MT và Phòng Tài chính - Kế hoạch lập thủ tục đưa ra khai thác đối với các khu đất công không có nhu cầu sử dụng, Thanh tra thị xã Tịnh Biên cho biết, địa phương đã lập danh sách gửi Phòng TN&MT ngày 30/9/2022 đăng ký nhu cầu khai thác đất công năm 2023 theo Thông báo số  5273/TB-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất và khai thác đất công năm 2023, gồm: Đất văn phòng khóm Thới Hòa cũ (chợ Nhà Bàng), văn phòng khóm Sơn Đông (cũ), lò mổ (gần khóm Hòa Thuận), lô 1A - lộ Thới Hòa II và lô B - lộ Thới Hòa II.

Trên cơ sở báo cáo của UBND phường Nhà Bàng và nội dung thống nhất tại cuộc họp kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra thị xã Tịnh Biên kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp thực hiện các kiến nghị của kết luận thanh tra…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm