00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Học viện Phụ nữ Việt Nam: Kịp thời chấn chỉnh các tồn tại được chỉ ra sau kết luận thanh tra

Đan Quế - Hoàng Nam

Thứ tư, 02/04/2025 - 09:05

(Thanh tra) - Kết luận số 34/KL-TTr ngày 15/11/2024 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động tuyển sinh và đào tạo các trình độ của giáo dục đại học đối với Học viện Phụ nữ Việt Nam đã chỉ ra một số vi phạm và những tồn tại, thiếu sót. Kết luận đã kiến nghị Học viện chấn chỉnh công tác quản lý và khắc phục hậu quả trong công tác tuyển sinh. Nhóm phóng viên Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với Học viện Phụ nữ Việt Nam để tìm hiểu về kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện Học viện Phụ nữ Việt Nam cung cấp thông tin cho phóng viên về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 34/KL-TTr của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Hoàng Nam

Theo báo cáo của Học viện Phụ nữ Việt Nam (viết tắt là Học viện), ngay sau khi Kết luận thanh tra số 34/KL-TTr được giải mật, ngày 29/11/2024, Học viện đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 253/KH-HVPNVN để tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị trong kết luận thanh tra.

Theo đó, với hoạt động tuyển sinh trình độ đại học, do xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hình thức liên thông vượt số lượng quy định, Học viện đã bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 78/QĐ- XPHC ngày 28/6/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo với số tiền 150 triệu đồng. Học viện đã nộp đầy đủ tiền vào ngân sách ngày 11/7/2024. 

Bên cạnh đó, Học viện đã dừng tuyển sinh trình độ đại học hình thức liên thông năm 2024 sau khi tiếp nhận ý kiến của đoàn thanh tra. Trong năm 2024, trước khi có quyết định thanh tra, Học viện chỉ tuyển được 8 sinh viên trình độ đại học văn bằng hai và đại học hình thức liên thông vừa làm vừa học ngành Luật nhưng chỉ có 5/8 sinh viên trúng tuyển, nhập học.

Học viện đã ban hành Đề án tuyển sinh điều chỉnh năm 2024 đảm bảo đúng quy định về thời gian, thể thức và nội dung; rà soát các văn bản tuyển sinh, Đề án tuyển sinh, quy chế tuyển sinh năm 2025, đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội dung đã nêu trong kết luận thanh tra.

Đối với hoạt động tuyển sinh trình độ thạc sĩ, Học viện đã rà soát, chấn chỉnh đảm bảo việc ban hành các văn bản về công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024 (và những năm tiếp theo) đúng thể thức, nội dung và quy định; Học viện đã ban hành Quyết định công nhận kết quả học bổ sung kiến thức đối với các học viên, cấp bảng điểm cho các Học viện để lưu hồ sơ tuyển sinh và cung cấp cho học viên. 

Theo báo cáo của Học viện Phụ nữ Việt Nam, đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại được chỉ ra sau kết luận thanh tra. Ảnh: Hoàng Nam

Về việc Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ (năm 2022, 2023) có thành phần Ủy viên thư ký là không đúng quy định, Học viện đã kịp thời rút kinh nghiệm, 100% thành viên Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024 đảm bảo đúng quy định. Học viện cũng đã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học từ nhiều năm nay, từ năm 2024 đã tổ chức thanh/kiểm tra công tác tuyển sinh sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Đối với hoạt đồng tuyển sinh trình độ tiến sĩ, rút kinh nghiệm từ kiến nghị của Đoàn thanh tra, năm 2024, Hội đồng tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Học viện đã được tổ chức đúng quy định; việc công bố chỉ tiêu tuyển sinh giữa các văn bản đảm bảo sự thống nhất và đúng quy định. 

Đối với hoạt động đào tạo, Học viện đã ban hành Quyết định số 135/QD-HVPNVN ngày 12/3/2024 để sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Quyết định số 101/QĐ-HVPNVN ngày 28/02/2022, qua đó, bỏ nội dung chưa đúng theo kiến nghị của đoàn thanh tra. 

Học viện dừng tuyển sinh và dừng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 theo đúng nội dung của Văn bản số 26/TTr-ĐTTr.22 ngày 9/5/2024 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện đã làm việc với người học và chuyển 100% ra trụ sở chính để đào tạo theo quy định. Bên cạnh đó, Học viện đã xúc tiến thành lập phân hiệu để tiếp tục đào tạo.

Về việc kiểm điểm xem xét trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra, Học viện đã tổ chức 4 hội nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị liên quan. Theo đó, các cá nhân, đơn vị liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm về những nội dung theo kết luận và đề nghị lên Học viện được rút kinh nghiệm do lần đầu mắc khuyết điểm, cùng một khuyết điểm được lặp lại ở năm sau.

Các hoạt động thực hiện đều báo cáo và tiến hành công khai trên hệ thống của Học viện và của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có động cơ cá nhân, đồng thời chấp nhận hình thức hạ bậc thi đua trong đánh giá năm 2024; các thành viên Hội đồng tuyển sinh chấp nhận hình thức hạ bậc thi đua, hạ mức xếp loại thu nhập tăng thêm trong đánh giá năm 2024; Ban Giám đốc nghiêm túc rút kinh nghiệm chung trong công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động tuyển sinh, đào tạo; hạ bậc xếp loại thi đua năm 2024 xuống 1 bậc. 

Tại Hội nghị đánh giá xếp loại thi đua ra từ ngày 6-13/12/2024, Học viện đã quyết định không công nhận, đề xuất danh hiệu thi đua; hạ từ 1 - 2 mức xếp loại trong đánh giá viên chức; hạ từ 1 - 2 mức xếp loại để tính thu nhập tăng thêm năm 2024 đối với những cá nhân phải tiến hành xem xét kiểm điểm.

Học viện đang tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ các hoạt động năm 2024, trong đó tập trung vào những vấn đề được thanh tra, tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, khuyết điểm về những nội dung thanh tra hoặc những nội dung khác có liên quan (nếu có); chỉ đạo các khoa/viện lập kế hoạch chỉnh sửa chương trình đào tạo năm 2025 trong đó tập trung khắc phục triệt để các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra. 

Bà Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Nam

Ngày 25/3/2025, làm việc với nhóm phóng viên Báo Thanh tra, bà Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện, cho biết, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện được quyền mở ngành và xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành. Trong kết luận thanh tra có chỉ ra việc xác định chỉ tiêu vượt so với quy định (chỉ tiêu trình độ đại học hình thức liên thông vừa học vừa làm ngành Luật vượt 472%; ngành Công tác xã hội vượt 525%...), tuy nhiên, đó không phải là chỉ tiêu đào tạo mà là xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chứ chưa tuyển sinh, chưa đào tạo.

Do cách hiểu của phía Học viện là với 11 chỉ tiêu của hệ liên thông vừa học vừa làm, thì không thể tạo lớp được, cho nên Học viện mới xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao như vậy để mở được 1 lớp. Trong khi đó, theo hướng dẫn của đoàn thanh tra, việc tuyển sinh với số lượng ít như vậy thì phải ghép học viên vào với các lớp học chính quy - bà Vân chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Học viện, việc ghép học viên hệ liên thông vừa học vừa làm với học viên hệ chính quy cũng rất khó khăn và không thể thực hiện được trong thời điểm đó. Vì đối với các học viên hệ liên thông vừa học vừa làm, là những người đã đi làm nên phải tranh thủ vừa đi học vừa đi làm và chỉ học vào các ngày cuối tuần. Trong khi đó, các lớp học chính quy, ngoài các buổi trong tuần, thì chỉ học vào ngày thứ 7 (không học ngày Chủ nhật) nên nếu học ghép, thì các học viên hệ vừa học vừa làm sẽ chỉ học được 1 vài học phần, chứ không thể hoàn thành 100% học phần. Với quy định chỉ tiêu như hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo (6 đến 11 chỉ tiêu), cũng như mức phạt rất nghiêm khắc đối với việc tuyển sinh quá chỉ tiêu, Học viện đã quyết định dừng, không đào tạo đối với hệ vừa học, vừa làm này nữa.

Trong quá trình đoàn thanh tra làm việc, các vấn đề vướng mắc mà đoàn yêu cầu cần giải trình, Học viện đều chủ động phối hợp, qua đó cũng biết được mình sai ở đâu, thiếu những gì và chủ động triển khai tự điều chỉnh luôn. Do vậy, thời điểm kết luận thanh tra được ban hành, Học viện gần như đã thực hiện xong hết các nội dung kiến nghị, chỉ còn nội dung kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan - Phó Giám đốc Học viện cho biết thêm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng không thể hiện rõ vị trí

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng không thể hiện rõ vị trí

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót tại Dự án Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sở Tài Nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) Hải Phòng đã cấp 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng không thể hiện rõ vị trí.

Kim Thành

13:55 17/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm