Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã đến kiểm tra công tác phòng, chống bão tại khu nuôi trồng thủy sản xã Nam Phú; cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh; khu neo đậu tàu thuyền xã Đông Minh (Tiền Hải) và kiểm tra công tác phòng, chống bão tại xã Quốc Tuấn (Kiến Xương).

Theo báo cáo của huyện Tiền Hải, toàn huyện hiện có 501 phương tiện tàu thuyền/1.153 lao động hoạt động khai thác thủy hải sản.

Tính đến 9 giờ ngày 6/9, có 483 phương tiện/1.121 lao động đã vào neo đậu tại các bến trong tỉnh, 18 phương tiện/32 lao động neo đậu tại các bến ngoài tỉnh. 100% phương tiện tàu, thuyền được lực lượng Bộ đội Biên phòng liên lạc về nơi tránh trú bão an toàn.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 241 hộ ngoài đê, 102 nhà yếu đã được các địa phương cơ sở ký cam kết di chuyển vào nơi tránh trú an toàn trước 18 giờ ngày 6/9. Đối với 6 điểm xung yếu trên địa bàn huyện, đã có phương án bảo vệ.

Đối với huyện Kiến Xương, tính đến sáng ngày 6/9, diện tích lúa mùa toàn huyện có 350/11.085ha lúa đã trỗ bông, 490/770ha cây màu hè thu đã thu hoạch. Qua rà soát, Kiến Xương có 826 hộ/2.371 khẩu sinh sống ngoài đê chính trong đê bối; 110 hộ/282 khẩu sống ngoài đê bối.

Có 159 nhà, 915 hộ với 2.047 nhân khẩu sống trong nhà yếu, người già cả, neo đơn, tàn tật cần di dời đến nơi an toàn khi bão đổ bộ; có 65 phương tiện của ngư dân đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện Tiền Hải, Kiến Xương đã chỉ đạo ban quản lý các khu, cụm công nghiệp, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học huy động lực lượng chủ động chằng chống bảo đảm an toàn; chằng chống nhà cửa, kho tàng, biển hiệu và các trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên sông, ven biển để giảm thiệt hại về người và tài sản, cắt tỉa cây lớn để bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ vào.

Cùng với đó, phân công nhiệm vụ cho các đội xung kích, tổ giao thông hỏa tốc, cứu thương, cừ sách chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện sẵn sàng ứng cứu 24/24 giờ…

Thực tế kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của các địa phương, đơn vị trong công tác ứng phó với bão.

Xác định đây là cơn bão mạnh, thời gian đổ bộ vào đất liền không còn nhiều, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị, 2 địa phương tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tại các công điện về ứng phó với bão số 3.

Huy động tổng lực, tập trung cao độ, ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến của bão nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và của người dân, không chủ quan, lơ là, bị động trong công tác phòng, chống bão.

Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển cũng như tập trung rà soát lại số lao động, phương tiện còn đang hoạt động trên sông, biển, nhất là lao động tại các chòi canh ngao, thu hoạch ngao, đánh bắt thủy hải sản ven bờ, lao động tại các vùng xung yếu, trũng ngập, cửa sông phải di chuyển về nơi an toàn theo quy định.

Tuyệt đối không cho người dân canh coi tại các chòi ngao, đầm quay trở lại chòi, đầm trong thời điểm này, nếu phát hiện phải khẩn trương di dời và có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết…

Khẩn trương khắc phục những địa điểm xung yếu; bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, công trình giao thông, xây dựng trên địa bàn…

Ngoài ra, 2 huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, lên phương án di chuyển người dân sống tại các nhà yếu, nơi không bảo đảm an toàn đến nơi kiên cố, an toàn; khẩn trương rà soát các hoàn cảnh neo đơn, người già, khó khăn, gia đình chính sách để có phương án huy động lực lượng hỗ trợ chằng chống, gia cố nhà cửa giúp người dân.

Dừng tất cả các cuộc họp để tập trung cho công tác ứng phó với bão… Phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” cũng như duy trì nghiêm chế độ trực, báo cáo theo quy định, chủ động sẵn sàng phương tiện, lực lượng và các phương án xử trí khi có yêu cầu…

Trước đó, tại cuộc cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 vào chiều ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các huyện Tiền Hải, Thái Thụy thực hiện nghiêm việc cấm biển từ 5 giờ sáng ngày 6/9; nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại nơi neo đậu, không để va chạm, vỡ, chìm tàu khi bão đổ bộ; tuyệt đối không cho người dân canh coi tại các chòi ngao, đầm…

Trong sáng 6/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cũng đã ban hành Công văn số 1001/SGDĐT-VP về việc nghỉ học để phòng, chống bão số 3 năm 2024. Theo đó, công văn yêu cầu các cơ sở trường học, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cho học sinh nghỉ học ngày thứ Sáu 6/9 và thứ Bảy 7/9.

Các cơ sở giáo dục tổ chức ứng trực 24/24, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại (nếu có), dọn dẹp, vệ sinh trường lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh trong trường học.


Trọng Tài