Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 13/10/2011 - 09:38
(Thanh tra)- Dù đã đi vào hoạt động nhiều năm qua, nhưng đến nay, các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa có nhà máy thu gom và xử lý nước thải tập trung. Đây là một trở ngại lớn trong thu hút đầu tư cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến môi trường xung quanh.
Thống kê của Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tính đến nay, tại KCN Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) và Phú Hội (huyện Đức Trọng) có 20 công ty, nhà máy đang hoạt động sản xuất, chủ yếu trên các ngành nghề: Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, dệt may, đồ dùng sinh hoạt…
Hiện các KCN này vẫn chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung dù đã có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu, bày tỏ ý định đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung. Mới đây nhất, Tập đoàn DGE (chuyên về xử lý nước thải của Đan Mạch) đã tìm hiểu và xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải với tổng kinh phí dự kiến trên 100 tỷ đồng. Nhưng, sau một thời gian liên hệ, tập đoàn này bỏ ngang, không tiếp tục triển khai đầu tư nữa.
Trước thực tế trên, để bảo đảm vệ sinh môi trường, các nhà máy khi đi vào hoạt động đều phải tự đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ riêng với kinh phí gần 1 tỷ đồng (công suất 100m3/ngày đêm). Tuy nhiên, trong thời gian qua cũng có một số nhà máy bị ngành chức năng phát hiện và xử phạt vì xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn an toàn ra môi trường.
9 tháng của năm 2011, tại KCN Lộc Sơn và KCN Phú Hội có thêm 6 dự án (D.A) đăng ký đầu tư mới, nâng tổng số D.A đã cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực lên 51 D.A. Như vậy, nếu các D.A này triển khai xây dựng và đi vào hoạt động sẽ càng làm tăng thêm nguy cơ về ô nhiễm môi trường trong các KCN và các khu dân cư trong vùng, nhất là khi D.A xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung vẫn chưa được triển khai.
Trên thực tế, lượng nước thải ra môi trường của 20 nhà máy tại KCN Lộc Sơn và Phú Hội hiện nay có công suất là 210m3/ngày đêm, thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế (6.000m3/ngày đêm). Lượng nước thải này sau khi được xử lý cục bộ tại các nhà máy sẽ đổ ra sông Đại Bình (Bảo Lộc) và suối Đa Nhim (thuộc huyện Đức Trọng). “Trước khi thải ra sông suối thì lượng nước thải này đã được qua xử lý nên vẫn bảo đảm an toàn cho môi trường xung quanh”, ông Hồ Mộng, Phó BQL các KCN Lâm Đồng khẳng định. Tuy nhiên việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải trong các khu công nghiệp là điều không thể thiếu. Vì vậy cần phải sớm đầu tư chứ không thể kéo dài tình trạng hiện nay.
Ngoài ra, để bảo đảm môi trường nên BQL các KCN Lâm Đồng yêu cầu các doanh nghiệp trước khi triển khai đầu tư xây dựng nhà máy phải làm báo cáo tác động môi trường và ký cam kết bảo vệ môi trường. Hàng năm, BQL cũng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra định kỳ về môi trường tại các KCN. Đồng thời, trong quá trình thu hút đầu tư BQL không tiếp nhận những D.A có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có lượng nước thải công suất lớn để bảo đảm an toàn môi trường khi chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung như hiện nay.
Theo ông Hồ Mộng, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng D.A xử lý nước thải tập trung ở các KCN trên với nhiều chính sách ưu đãi. Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể triển khai xây dựng theo từng giai đoạn nhỏ, quy mô có thể từ 2.000m3/ngày đêm trước. Sau đó, doanh nghiệp có thể mở rộng công suất của hệ thống xử lý nước thải khi KCN có thêm nhà máy đi vào hoạt động và nhu cầu xả thải tăng lên. “Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp tục tiến hành kiểm tra thường xuyên và hạn chế tiếp nhận các D.A có nguy cơ gây ô nhiễm lớn, bảo đảm an toàn cho môi trường trước khi nhà máy xử lý nước thải tập trung được xây dựng”, ông Hồ Mộng nhấn mạnh.
Nguyễn Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh, các bên kỳ vọng thúc đẩy tuân thủ điều trị, lan tỏa kiến thức y khoa chuẩn xác đến cộng đồng.
Mỹ Huyền
(Thanh tra) - Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn chỉ đạo giải quyết 3 vụ việc liên quan đến xử lý sạt lở đất, hỗ trợ nhà ở sau thiên tai, bàn giao đất tái định cư.
Đăng Tân
Văn Thanh
Hương Trà
Quang Dân
Giang Sơn
Mỹ Huyền
Hương Giang
Bùi Bình
Lan Anh
T.Vân
Bùi Bình
Đăng Tân
Văn Thanh
T.Vân
Thái Nam
Quang Dân
Bùi Bình