Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mục tiêu trái đất không tăng quá 2 độ C còn bỏ ngỏ

Thứ sáu, 16/12/2011 - 13:49

(Thanh tra)- Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) và Hội nghị lần thứ 7 các bên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP7) tại Durban (Nam Phi) có một sứ mệnh nặng nề và rất quan trọng.

Khí thải công nghiệp vẫn là gánh nặng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ảnh.Th.Tùng

Các nhà lãnh đạo Nam Phi không muốn CMP 7 bị “chôn vùi” trên đất châu Phi nhưng thực tế không như mong đợi. Trong bối cảnh các quốc gia tham dự Hội nghị lần thứ 17 các bên tham dự Công uớc khung của Liên hiệp quốc về BĐKH (COP 17) có nhiều xung đột, mâu thuẫn về lợi ích; Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với BĐKH toàn cầu. Đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự COP 17  trong buổi họp báo  được tổ chức vừa qua tại Hà Nội.

Ông Trần Hồng Hà cho biết, COP 17 là hội nghị có số đại biểu tham dự đông nhất với 20.000 người đến từ 195 nước, tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, cơ quan khoa học và trên 15 người đứng đầu các quốc gia như Tổng thống, Phó Tổng thống, Thủ tướng… Quan điểm giữa các nước đặc biệt là các nước phát triển, đang phát triển còn nhiều khác biệt, bất đồng. Trong năm 2011, đàm phán quốc tế theo hướng dài hạn nhằm thực hiện Công ước khí hậu có đạt được một số tiến bộ nhất định theo hướng CMP 7 nhưng không đạt được tiến bộ đáng kể nào.

Theo Thứ trưởng Trần Hồng Hà: Cam kết chính trị tại COP 17 là rất lớn. Chẳng hạn khoản tài chính về BĐKH sau năm 2012 là 100 tỷ USD. Đến  năm 2050 phải giảm 50% tổng lượng khí thải để trái đất không tăng lên quá 2oC vào cuối thế kỷ. Với các cam kết này chỉ một mình CMP7 không giải quyết được.

Thanh Tùng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm