Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Làm để nhân dân tin!

Thứ sáu, 12/08/2016 - 06:21

(Thanh tra)- Hoạt động phòng, chống tham nhũng của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta trong thời gian gần đây đã đạt được một số kết quả đáng được ghi nhận. Sự quyết liệt chống “giặc nội” này đang từng bước củng cố niềm tin của nhân dân…

Hà Nội vừa công bố tên các công ty, đơn vị trồng cây xanh bị bật gốc trong cơn bão số 1 vừa qua lộ ra còn nguyên bầu nhựa, nilon. Ảnh: anninhthudo.vn

TP Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị trồng cây xanh bị đổ, bật gốc, thậm chí còn nguyên vỏ bọc nilon… Cung cách làm ăn cẩu thả, lừa dối đã bị vạch mặt. Theo đó, Hà Nội sẽ xem xét giải pháp khắc phục, kiểm điểm tập thể, cá nhân có trách nhiệm trong tháng 8.

Những cây xanh mới trồng bị bật gốc, ta liên tưởng tới cái “gốc” của vị “Hội đồng” Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã bị cơ quan chức năng bật lên, lộ rõ nhiều sai phạm của một số cơ quan công quyền trong việc “xây dựng” điển hình, cơ cấu, điều động, luân chuyển cán bộ. Nhiều bạn đọc trong cả nước chia sẻ với ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh Hậu Giang khi ông cảm thấy xấu hổ với nhân dân về ông “Hội đồng” Thanh.

Nhiều người cho rằng, công tác cán bộ: Trên “ép” xuống thì dưới phải gật. Việc xác minh thẩm tra lại hồ sơ  nhân sự mới về cơ quan mình nếu có làm thì cũng làm chiếu lệ, vì chẳng dại gì săm soi, bởi nhân sự mới không là người của bên nọ cũng là người của bên kia điều về! Đến khi chân dung của vị “dân biểu” được soi xét, cơ quan chức năng nhận thấy: Trách nhiệm là của Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương.

Một “doanh nhân” chỉ trong năm 2011 -  2013 đã để lại món nợ gần 3.300 tỷ đồng rồi rời ngành Dầu khí, được luân chuyển nhiều chức vụ trong Bộ Công thương và đến cái đích là “Phó quan” tỉnh Hậu Giang. Trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến đâu khi ký tờ trình đề nghị phong “Anh hùng Lao động” cho Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), trước đó hai năm liền PVC được tặng thưởng Huân chương Lao động. Trách nhiệm của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đến đâu trong việc thẩm định hồ sơ thi đua khen thưởng?

Rồi đến “cậu ấm” Vũ Quang Hải, con của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm ở ghế nóng của Sabeco. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương đã không ngần ngại thừa nhận: “Đúng là có sai sót trong một số khâu trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển ông Vũ Quang Hải”.

Vừa qua, Quốc hội khóa XIV đã bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông Trịnh Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Bà Hường không trung thực khi kê khai tài sản và mang một quốc tịch nước ngoài. Dư luận đặt câu hỏi: Bà Hường đã qua vài khóa Quốc hội. Bà “Hội đồng” đã có thâm niên nghị trường, được đào tạo ở nước ngoài, vậy mà khi kê khai tài sản lại “bỏ quên” cả núi tiền ở hải ngoại. Câu hỏi: Họ vào nghị trường với mục đích gì?

Ô nhiễm môi trường ở Fomorsa Hà Tĩnh đã đạt đến cấp thảm họa. Vậy tập thể và đặc biệt là cá nhân nào chịu trách nhiệm cao nhất? Việt Nam đã và đang hòa nhập ngày càng rộng và sâu vào cộng đồng quốc tế. Vậy tại sao không nhìn ra các nước láng giềng và xa hơn… để “xét xử” đúng người, đúng việc đã để xảy ra hậu quả nghiêm trọng?

Với những khởi đầu quyết liệt như thời gian qua, chúng ta tin hiện tại và sắp tới, trách nhiệm cụ thể của những người đứng đầu, người liên quan đến tham nhũng, cố ý làm trái… sẽ được chỉ ra. Trong phiên họp Chính phủ mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thừa nhận: “Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả, bây giờ phải bắn có địa chỉ, không thể nói xong là xong việc”. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo: Chính phủ đề nghị các bộ trưởng xây dựng hoạt động, chương trình của ngành mình, phải làm cho Quốc hội, nhân dân thấy, tin rằng Chính phủ nói và làm đi liền với nhau.

Thế Lữ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 5: Lỗ hổng quản lý rác thải

Kỳ 5: Lỗ hổng quản lý rác thải

(Thanh tra) - Từ những mâm cơm ngày Tết bị ruồi bu kín ở thôn Hạnh Phúc Đoàn đến những cuộc họp khẩn sau mùi rác, từ bãi rác phải mở lại sau khi đóng cửa ở Sầm Sơn đến nhà máy xử lý chậm tiến độ nhiều năm… tất cả đang cho thấy một thực tế, bài toán rác thải ở Thanh Hóa không chỉ là câu chuyện kỹ thuật. Đó còn là khoảng trống trong quy hoạch, công nghệ và cơ chế quản lý vấn đề về rác thải nếu không được tháo gỡ đồng bộ sẽ khiến v câu chuyện ô nhiễm tiếp tục lặp lại.

Văn Thanh

07:47 11/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm