Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Học hay chạy đua kinh doanh?

Chủ nhật, 26/05/2013 - 16:14

(Thanh tra) - Theo quy định một năm học có 2 học kỳ, nhưng thực tế rất nhiều trường có thêm… học kỳ 3 diễn ra như bãi chiến trường, Thầy và trò đều phờ phạc mệt lả vì cái gọi là “ôn thi” bất kể chết. Với nhiều cách làm, nhiều trường dốc sức chạy đua cùng thời gian để mong có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT cao nhất có thể. Cách đó là: Học từ sáng sớm đến tối! Học sinh phải học khoảng… 12 giờ mỗi ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Học quần quật như thế cũng chưa yên tâm, các trường, nhất là tư thục, còn… thay mặt Bộ Giáo dục tổ chức những kỳ thi hàng tuần với không khí căng thẳng chẳng khác gì thi thật. Có dạo quanh các trường vào mỗi đêm mới thấy được sự vất vả của phụ huynh, học sinh và cả giáo viên cho chuyện học và thi cử. Hiệu trưởng một trường tư thục ở quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo thành tích, các trường tư thục buộc phải rèn học sinh nhằm có được kết quả tốt trong kỳ thi. Phụ huynh chắc chắn sẽ không hài lòng với chuyện bỏ từ 5 - 7 triệu đồng/tháng cho con học trường tư thục mà lại rớt tốt nghiệp.

Những trường có chất lượng tốt ở Hà Nội cũng không xem nhẹ việc ôn thi tốt nghiệp. Ví như Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Trần Phú, học sinh được tổ chức thi thử như kỳ thi tốt nghiệp THPT để làm quen với tâm lý và cách thức thi cử của một kỳ thi quốc gia. Học, thi thử căng thẳng có làm mòn sức lực học sinh hay không thì đó là chuyện hậu xét. “Học kỳ 3” là thời gian để “nhồi” như người bán gà vịt nhồi thức ăn cho gia cầm trước khi cân!

Giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng của Học kỳ 3, chẳng trường nào còn coi chỉ đạo của ngành “Tránh học tủ, học vẹt” ra gì. Cũng không ai quan tâm đến lời một quan chức lớn của Ngành là “Kỳ thi năm nay không có thay đổi gì đáng kể so với năm trước, từ cách thức tổ chức thi cho đến cách ra đề. Sách giáo khoa và vở ghi của học sinh là tài liệu ôn tập tốt nhất. Bộ không khuyến khích các địa phương tập trung tổ chức ôn tập quá căng thẳng để ảnh hưởng tới sức khỏe và việc tiếp nhận kiến thức của học sinh”.

Không ai còn lắng nghe vì như hiệu trưởng một trường tư thục tại TP. Hồ Chí Minh nói chả cần úp mở: Để đảm bảo thành tích, các trường tư thục buộc phải rèn học sinh nhằm có được kết quả tốt trong kỳ thi. Hơn nữa, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của học sinh còn liên quan đến chuyện “sinh tồn” của trường…

  Ziczac

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm