Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hà Nội trả lời các điểm “nóng” vi phạm về trật tự xây dựng

Hải Hà

Thứ tư, 06/04/2022 - 22:13

(Thanh tra) - Chiều tối 6/4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022. Nhiều vấn đề "nóng" về vi phạm trật tự xây dựng được TP Hà Nội làm rõ.

Chánh Văn phòng UBND TP Trương Việt Dũng trả lời tại họp báo. Ảnh: HH

Khiển trách cán bộ liên quan vi phạm xây dựng ở phường Yên Hòa

Tại họp báo, báo chí quan tâm đặt câu hỏi về công trình 5 tầng tại 84 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa xây dựng không phép khiến dự án tòa nhà cao tầng đa chức năng dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê kết hợp căn hộ du lịch (Dự án TNR The Nosta) tại khu đất số 90 đường Láng không thể triển khai.

Trả lời câu hỏi, ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Khu đất 90 Đường Láng được TP cho Công ty Ánh Sao lập và triển khai dự án nhà đa năng với quy mô 27 tầng nổi, 4 tầng hầm, giấy phép được cấp vào tháng 11/2020.

Bên cạnh khu đất 90 đường Láng có căn nhà của một hộ dân nằm liền kề, có 2 mặt tiếp giáp. Thời điểm cuối 2019 khi dự án 90 đường Láng giải phóng mặt bằng, các đơn vị phá dỡ đã gây ảnh hưởng vào công trình nhà số 84 gây sụt lún. Từ phát sinh đó nên có sự thoả thuận giữa chủ đầu tư 90 đường Láng với chủ hộ gia đình 84 đường Láng để gia cố, xử lý sụt lún.

Sau khi hai bên xử lý sự cố thì cuối 2019 qua quá trình thực hiện công tác quản lý, phường Ngã Tư Sở, các cơ quan chuyên môn của quận phát hiện ngoài việc gia cố thì có phát sinh một phần xây ốp phía sau, cơi thêm.

Sau khi phát hiện, UBND quận đã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, chính quyền địa phương kiểm tra làm đúng quy định.

Phường Ngã Tư Sở đã mời chủ đầu tư dự án 90 đường Láng và chủ nhà 84 đường Láng để làm rõ phần phát sinh phía sau nhưng không nhận được sự hợp tác phối hợp, họ đóng cửa, thuê các thương binh cản trở công tác kiểm tra của cơ quan chức năng. "Dự kiến trong tháng 5 xử lý dứt điểm vi phạm khu vực này" - ông Hà Anh Tuấn khẳng định.

Chánh Văn phòng UBND TP Trương Việt Dũng thông tin thêm, sau khi Bí thư Thành ủy chỉ đạo, ngay chiều nay UBND TP đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND quận Đống Đa yêu cầu, xử lý nghiêm công trình vi phạm và trách nhiệm các cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả trước ngày 12/4.

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về quá trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng công trình số 9 nhà B khu biệt thự 5,2ha phường Yên Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, quận đã tổ chức kiểm điểm, khiển trách đối với tổ trưởng tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị tại phường Yên Hòa và có hình thức kỷ luật các cá nhân có liên quan.

Quận cũng đang xin ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng thiết lập hồ sơ cưỡng chế đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng này.

Hiện công trình có diện tích 300m2, chủ đầu tư xây dựng 150m2, mật độ xây dựng là 50%. So với quy hoạch được phê duyệt năm 2002 của khu vực này có mật độ xây dựng là 33%, công trình này là thực hiện miễn giấy phép xây dựng nhưng gia đình vẫn xin giấy phép xây dựng, với trường hợp này chính quyền có trách nhiệm cấp giấy phép cho gia đình. Khu này quận đang thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Trải qua gần 20 năm, khu vực này đã có 5 lần điều chỉnh cục bộ một số gia đình.

Trước năm 2002 là có 96 lô biệt thự, hiện nay lên thành 112, mật độ xây dựng nhiều đất được điều chỉnh hơn 6%. Chủ đầu tư trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã kiến nghị với quận điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Trên cơ sở đó, quận đã xin ý kiến chỉ đạo, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc trả lời khu vực này chưa đủ điều kiện điều chỉnh giấy phép xây dựng. Quận đã trở lời chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư đang có vấn đề khiếu nại UBND quận về việc cấp giấy phép xây dựng là chưa đúng.

"Quận đang thực hiện giải quyết khiếu nại theo quy định và thời hạn chậm nhất là 15/5. UBND quận cũng đã đề nghị phường Yên Hòa có nghị quyết xử lý vi phạm riêng với công trình này. Việc điều chỉnh quy hoạch và xử lý vi phạm là 2 việc tách biệt, không gắn liền với nhau" - ông Trần Việt Hà khẳng định.

Vì sao trẻ đến trường khi chưa tiêm vắc xin?

Tại cuộc họp, báo chí đặt câu hỏi, trong bối cảnh khi từ lớp 1-6 chưa tiêm vắc xin đến trường thì TP có yên tâm không? Có lường trước rủi ro như thế nào?

Trả lời câu hỏi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Xuân Tiến cho biết, đến nay theo thống kê, học sinh tham gia học trực tiếp cấp tiểu học trên 92%, THCS trên 93%, THPT trên 96%. Con số này cho thấy, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận rất cao.

“Nhiều phụ huynh hôm nay con trở lại trường cảm thấy rất hân hoan, phấn khởi. Nhiều học sinh cũng rất phấn khởi khi trở lại trường”, ông Tiến nói.

Lý giải việc vì sao đến thời điểm này mới tham mưu TP cho học sinh lớp 1-6 trở lại trường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng, hiện nay Hà Nội mới qua đỉnh dịch, khi dịch đang cao điểm, nguy cơ lây nhiễm trong phòng học hẹp rất cao.

Khi Sở khảo sát sơ bộ phụ huynh, trên 75% đồng ý cho con trở lại trường, tỷ lệ rất cao. Ngoài ra, các em học sinh nghỉ kéo dài suốt từ đầu năm học đến nay, thời điểm này rất quan trọng vì chỉ còn 1 tháng 20 ngày nữa kết thúc năm học.

“Đây là thời gian vàng để củng cố, ôn tập kiến thức cho các em thi học kỳ kết thúc năm học” - ông Tiến nói.

Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết thêm, UBND TP đã ban hành kế hoạch tiêm vắc xin cho các cháu từ 5-12 tuổi, khi nào Bộ Y tế phân bổ vắc xin về thì TP sẽ phân bổ vắc xin tiêm ngay cho các cháu. Hiện các quận, huyện, thị xã đã có kế hoạch cụ thể.

Để đảm bảo cho các cháu đến trường, Sở GD&ĐT và Sở Y tế đã có kế hoạch để đảm bảo các cháu quay trở lại trường, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. TP cũng đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã lập tổ hỗ trợ tại trường học.

 Kiểm tra, rà soát thủ tục triển khai dự án 61 Trần Phú

Tại họp báo thông tin về việc tòa nhà 4 mặt tiền ở 61 Trần Phú bị phá dỡ để xây tòa cao ốc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, ông Trương Việt Dũng cho biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có ý kiến về việc thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú, quận Ba Đình.

Chủ tịch TP giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các sở, ngành TP có liên quan và UBND quận Ba Đình tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ, quy trình, thủ tục triển khai dự án; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có); báo cáo Bí thư Thành ủy đảm bảo thời hạn trước 8/4.

Trong thời gian các sở, ngành kiểm tra, rà soát, chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện) tạm dừng việc phá dỡ, thi công xây dựng; đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực dự án.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất