Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gần 1.000 hộ ở trái phép trong rừng phòng hộ và hành lang bảo vệ đê biển

Thứ ba, 07/02/2012 - 00:08

(Thanh tra)- Qua kiểm tra mới đây của ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, đã phát hiện gần 1.000 trường hợp cất nhà ở trái phép trong rừng phòng hộ và trong hành lang bảo vệ đê biển Đông. Trong đó, có khoảng 440 hộ dân sống tự do trong rừng phòng hộ ven biển, với hơn 2.000 nhân khẩu đã cư trú trái phép nhiều năm qua, và hàng trăm hộ dân xây nhà ở ngay trong hành lang bảo vệ đê biển, nhưng đến nay vẫn chưa được di dời, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ rừng, cũng như các công trình bảo vệ đê biển.

Theo Chi cục Kiểm lâm Bạc Liêu, phần lớn các hộ “định cư” trái phép ở đây là hộ nghèo, người dân tộc thiểu số; hộ không có đất, không có việc làm ổn định. Do cuộc sống nghèo khó, các đối tượng này ngày đêm lén lút chặt phá cây rừng đem bán, đào bắt sâm đất dưới chân rừng làm nhiều diện tích rừng phòng hộ bị hư hại; khai thác, đánh bắt trái phép các nguồn lợi thủy sản, con giống ven bãi bồi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn sinh thái biển. Đặc biệt, hàng năm các đối tượng này gây ra hàng chục vụ chặt phá rừng, xâm hại đất rừng nghiêm trọng và nhiều vụ khai thác con giống thủy sản ven biển, khu vực cấm trên quy mô lớn, làm thiệt hại nặng nguồn lợi kinh tế biển.

Nhằm từng bước chuyển các hộ dân trên ra khỏi khu vực cấm, ngoài việc quy hoạch khu tái định cư, tỉnh còn xây dựng Đề án Quản lý đê nhân dân để huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia quản lý đê biển. Đồng thời, Bạc Liêu tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng và đất rừng, phối hợp với chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng thực hiện tuần tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm trong thực hiện các hợp đồng giao khoán đất rừng, lấn chiếm, chặt phá đất rừng nuôi tôm và các hoạt động hủy hoại nguồn tài nguyên động vật, thực vật rừng, các hoạt động làm mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng vùng ven rừng.

Bạc Liêu có diện tích lâm phần gần 6.000ha, trong đó rừng phòng hộ ven biển hơn 3.000ha và hơn 55km đê ven biển Đông tiếp giáp từ địa phận tỉnh Sóc Trăng đến cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

Rừng phòng hộ và đê biển Đông có vai trò quan trọng là ngăn chặn triều cường, sóng biển, thiên tai từ biển Đông tràn vào, bảo vệ cho hàng chục ngàn ha đất canh tác và hàng ngàn hộ dân sinh sống sau đê. Đặc biệt, đây là 2 “lá chắn” quan trọng trong Chiến lược Quy hoạch đề án đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm đối phó với chống biển đổi khí hậu toàn cầu, mà theo dự báo Bạc Liêu là một trong những tỉnh, thành trong cả nước chịu ảnh hưởng nặng nhất.


Huỳnh Sử

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương hỗ trợ xóa nhà tạm cho con của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Khẩn trương hỗ trợ xóa nhà tạm cho con của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

(Thanh tra) - 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học khẩn trương khởi công vào ngày 15/7/2026, bảo đảm đúng đối tượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giàu ý nghĩa nhân văn.

Thành Công

18:31 10/07/2026
Thanh Hóa: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ xây dựng trường học vùng biên

Thanh Hóa: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ xây dựng trường học vùng biên

(Thanh tra) - Kiểm tra tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 15/8 để phục vụ năm học mới 2026-2027.

Văn Thanh

17:25 10/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm