Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đến năm 2020, cơ bản "xóa sổ" bệnh dại

Thứ bảy, 25/05/2013 - 10:36

(Thanh tra) - Trong 2 ngày 24 - 25/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ, diễn ra hội nghị liên ngành về tăng cường phòng chống bệnh dại tại 10 tỉnh trọng điểm cùa Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Nhung

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Nghệ An và Hòa Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 cơ bản "xóa sổ" bệnh dại, như: Nâng cao nhận thức của người dân địa phương, đặc biệt là bà con các dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi phía Bắc về tính chất nguy hiểm của bệnh dại; công tác quản lý và tiêm vắc xin với đàn vật nuôi (chủ yếu là đàn chó); thay đổi nhận thức của người dân trong việc tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho người…

Trước thực trạng bệnh dại đang có nguy cơ bùng phát cao tại Việt Nam, đặc biệt tại 10 tỉnh trọng điểm: Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên và Nghệ An, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và Tổ chức Nông - Lương thế giới (FAO) cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm hay trong xử lý bệnh dại của các nước trên thế giới, song cũng khuyến cáo nên xử lý bệnh dại từ gốc, thực hiện nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo; tuyên truyền bằng nhiều hình thức hơn nữa về bệnh dại tới người dân...

Các đại biểu dự hội nghị cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch dại tại địa phương. Đại biểu tỉnh Yên Bái cho biết: UBND tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tiền tiêm phơi nhiễm bệnh dại cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi; tỉnh cũng đã trích hơn 2 tỷ đồng ngân sách để hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn chó trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tăng cường hoạt động giám sát và triển khai mở rộng tiêm phòng bệnh dại; tập huấn tuyên truyền chuyên môn cho cán bộ cơ sở; xử lý ổ dịch... Tuy nhiên, do tập quán thả rông chó, mèo nên việc tiêm phòng và quản lý đàn chó tại cơ sở gặp rất nhiều khó khăn; tỷ lệ chó được tiêm phòng còn thấp, người dân thiếu kiến thức, chủ quan khi bị chó, mèo cắn... đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đại biểu tỉnh Sơn La cũng khẳng định: Năm 2012, tỉnh cũng đã hỗ trợ kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống dịch dại, trong đó hỗ trợ miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 1/2013, tỉnh đã tiêm miễn phí cho 1.029 người. Ngoài các biện pháp tuyên truyền, tăng cường giám sát, đáp ứng đủ nguồn vắc xin…, trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng và thực hiện chương trình "Tháng Hành động về phòng, chống bệnh dại" trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 thanh toán hoàn toàn bệnh dại, các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những tỉnh, thành phố trọng điểm cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp; tăng cường và mở rộng các “điểm tiêm vắc xin” ở các tỉnh trọng điểm miền núi. Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về bệnh dại; triển khai các giải pháp đồng bộ giữa hai ngành Y tế và Nông nghiệp, trong đó mấu chốt của việc giảm tỷ lệ bệnh dại, tiến tới thanh toán bệnh dại là việc tiêm phòng vắc xin cho chó và vắc xin phòng dại cho người. Bộ Y tế cũng sẽ có báo cáo trình Chính phủ về việc hỗ trợ giá vắc xin cho người dân tại các tỉnh trọng điểm. Thứ trưởng cũng đề nghị UBND các tỉnh trọng điểm đặc biệt quan tâm, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dại để hạn chế tối đa thương vong do bệnh dại gây ra.

Theo số liệu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, từ năm 2007 đến nay, các ca bệnh dại trên người có chiều hướng tăng rõ rệt, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, số người tử vong do bệnh dại luôn ở mức trên 100 ca/năm. Trong số 571 ca tử vong trên cả nước thì 72% xảy ra tại miền Bắc. Riêng năm 2012, cả nước có 98 ca tử vong do bệnh dại thì khu vực miền núi phía Bắc có 10/28 tỉnh có người chết do bệnh dại. Trong 5 tháng đầu năm 2013, cả nước có 24 người tử vong do bệnh dại, trong đó 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Hòa Bình có số lượng người mắc dại cao nhất, lên đến 5 người trong vòng 5 tháng qua.


Phương Nhung

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Diễn đàn khoa học quy tụ hơn 900 “tinh hoa” ngành y dược trong cả nước

Đắk Lắk: Diễn đàn khoa học quy tụ hơn 900 “tinh hoa” ngành y dược trong cả nước

(Thanh tra) - Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Thanh Thảo

17:38 15/03/2026
Tích trữ xăng dầu: Hiểm họa chực chờ và chế tài pháp lý nghiêm khắc

Tích trữ xăng dầu: Hiểm họa chực chờ và chế tài pháp lý nghiêm khắc

(Thanh tra) - Trước biến động thị trường, tình trạng tích trữ xăng, dầu tại nhà đang gia tăng. Hành vi này không chỉ rước "bom nổ chậm" vào không gian sống, đe dọa tính mạng và tài sản cộng đồng, mà còn khiến người vi phạm đối mặt với chế tài pháp lý nghiêm khắc, thậm chí vướng vòng lao lý nếu trục lợi.

Trọng Tài

15:14 15/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm