Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 13/06/2011 - 08:40
(Thanh tra) - Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP. Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố còn 50 điểm ven sông, kênh rạch có nguy cơ sạt lở đất cao; trong đó huyện Nhà Bè có 12 vị trí, Cần Giờ có 9 vị trí, quận Bình Thạnh có 9 vị trí và Thủ Đức có 5 vị trí.
Theo khảo sát, nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở kéo dài từ 1,5 km đến gần 5 km như đoạn từ ngã 3 Kinh Lộ về phía thượng lưu, bờ tả và bờ hữu Rạch Giồng, huyện Nhà Bè; Sông Lòng Tàu, từ kè Tân Thới Hiệp đến ngã 3 Tắc Ông Nghĩa, ấp An Hòa (huyện Cần Giờ); bờ hữu ngã ba Rạch Tra lên thượng lưu sông Sài Gòn, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi), Khu vực nhà hàng Hoàng Ty đến quán Tư Trì, Bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh)…
Đối với các điểm có nguy cơ sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất với UBND thành phố các phương án khắc phục, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Các trạm quản lý đường sông tăng cường bố trí biển báo, phao, đèn hiệu để hạn chế các phương tiện giao thông thủy qua lại các khu vực sạt lở đang có dân cư sinh sống.
Ông Phan Hoàng Trí, Phó Giám đốc Khu quản lý đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh cho biết, do trên các tuyến sông, rạch trên địa bàn có nhiều luồng chảy phức tạp, hoạt động giao thông đường thủy tăng cao, thay đổi địa chất… nên ngoài các vị trí đã được cảnh báo trên, mùa mưa bão năm nay sẽ còn xuất hiện hàng loạt điểm mới có thể đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân.
Trước tình hình trên, khu quản lý đường thủy nội địa cũng đã tổ chức kiểm tra các luồng tuyến, các điểm bị lấn chiếm và có nguy cơ sạt lở, đồng thời tổ chức vận động, di dời dân ra khỏi các vị trí nguy hiểm, có khả năng sạt lở cao.
Huy Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dưới những tán cây dầu cổ thụ ở xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa, có một khu trại lặng lẽ tồn tại giữa thiên nhiên xanh mát. Ở đó, gần 400 con ngựa được chăm sóc theo một chế độ đặc biệt, từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ từng bước đi đến từng chỉ số sức khỏe.
Việt Tùng
(Thanh tra) - Cây cà phê Arabica không chỉ giúp đồng bào vùng cao có thu nhập ổn định, mà còn góp phần định hình lại kinh tế nông thôn và được kỳ vọng sẽ tiếp tục là “cây làm giàu”, góp phần đưa kinh tế - xã hội Sơn La phát triển ổn định.
Nam Dũng
Quang Dân
Việt Hà
T. Minh
Hải Lương
Việt Tùng
Nam Dũng
Lan Anh
NGUYỄN GIANG
Quang Dân
B.S
Việt Hà
Ngọc Bích
Nhóm PV
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang