Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 04/08/2011 - 20:29
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 295 thí sinh có điểm thi từ 28 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, có tới 80 thí sinh đầu quân cho Đại học Y Hà Nội, chiếm tỷ lệ 27,1%.
Thí sinh dự thi tại Học viện Hành chính quốc gia. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Đứng vị trí thứ hai là Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh với 61em, chiếm 20,6%.
Đại học Ngoại thương xếp vị trí thứ 3 với 50 thí sinh có kết quả từ 28 điểm trở lên.
Trong số 295 thí sinh đạt thành tích xuất sắc này, có 66 em dự thi ở cả hai khối thi A ,B và đều đạt từ 28 điểm trở lên.
Xét theo khối thi, có số lượng nhiều nhất trong thống kê này là các sĩ tử khối B với 156 em. Số thí sinh khối A đạt từ 28 điểm trở lên là 154 em, khối D có số lượng khiêm tốn là 26 em. Với khối C, do các môn thi đều là môn xã hội, hiếm khi đạt điểm 9, 10 nên không có thí sinh nào góp mặt trong danh sách này.
Mặc dù có số lượng thí sinh đạt thành tích cao lớn, nhưng các trường tuyển sinh khối B như Đại học Y Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, rất nhiều thí sinh khi thi khối B đồng thời thi cả khối A và coi khối A là khối thi chính. Do đó, khi đỗ cả hai trường, các học sinh này có xu hướng chọn trường khối A nhiều hơn. Điều này dẫn tới tình trạng đỗ ảo rất lớn ở khối B. Với nhiều năm kinh nghiệm tuyển sinh, ông Đoàn Văn Vệ, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, chỉ có 10% số thí sinh đạt từ 26 điểm trở lên ở khối B theo học tại trường, 90% còn lại học ở trường các em dự thi khối A. Trước thực tế đó, để “trừ hao”, trường thường phải triệu tập số thí sinh trúng tuyển gấp 3 lần số được phép đào tạo.
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 vừa được tổ chức từ ngày 4 đến hết ngày 16/7. Hiện hầu hết các trường đã công bố điểm thi. Năm nay, không có thí sinh nào dự thi hệ đại học đạt điểm tuyệt đối. Ở hệ cao đẳng, có duy nhất một thí sinh đạt thành tích này.
Ngày 8/8 tới đây, Hội đồng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ họp và đưa ra mức điểm chuẩn tối thiểu mà các trường được phép tuyển sinh.
(Theo Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030, trong quý I năm 2026, tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan và chuyển biến tích cực trong thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Hà Nội dự kiến thí điểm lắp đặt 100 camera AI tại các “điểm nóng” như khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối và các tuyến phố thức ăn đường phố để giám sát an toàn thực phẩm.
Hải Hà
Dương Nguyễn
Minh Nghĩa
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Hải Hà
T.Vân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Thanh Lương