Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ hai, 09/08/2021 - 22:20
(Thanh tra) - Trong 3 ngày từ 7-9/8, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc tầm soát người có nguy cơ nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với tiểu thương chợ số 3 Móng Cái trong ngày 9/8. Ảnh: TTTT
TP Móng Cái đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng bằng phương pháp RT-PCR gộp mẫu (tự trả phí) đối với tất cả người lao động, công nhân các công trường xây dựng (kể cả các công trình xây dựng nhà dân); người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất; các tiểu thương, người bán hàng, nhân viên, người lao động làm việc tại các chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm, các siêu thị, trung tâm thương mại và những người giao hàng tại các địa điểm trên; lái đò, ngư dân, những người làm dịch vụ phục vụ liên quan đến các cảng, bến thủy, bến cá, tàu cá trên địa bàn.
Ban Quản lý chợ Móng Cái và UBND 17 xã, phường, chủ doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.
Trong 2 ngày 7 và 8/8, đã có 1.193 mẫu được lấy, cho kết quả xét nghiệm âm tính.
Ngày 9/8, đã tiếp tục lấy mẫu cho nhân dân, tiểu thương, người lao động trên địa bàn.
Hiện, TP Móng Cái vẫn đang là địa bàn an toàn.
Địa phương đang thực hiện tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 đợt thứ 8. Tổng số người đã tiêm là 32.752 người (đạt 52,3% tổng số người đủ điều kiện tiêm vắc-xin; 31,9% dân số trên địa bàn); số người tiêm mũi 2 là 12.889 người. Quá trình tiêm diễn ra an toàn, đảm bảo sức khỏe người dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Có những mùa Tết đi qua đời người nhẹ như một cơn gió, chỉ để lại vài tờ lịch cũ và tiếng pháo hoa lẫn trong ký ức. Nhưng có một cái Tết, rất xa, rất cũ, cứ găm lại trong tôi như cục than hồng âm ỉ dưới tro, chỉ cần một hơi thở nhìn về Tây Bắc là sáng bừng lên: Tết trong bếp lửa người Thái, giữa bản nhỏ ở lưng chừng núi Điện Biên.
Trần Hiệp +Ngọc Diễm
(Thanh tra) - Trong những ngày đầu Xuân, cây nêu trong văn hóa người Việt có ý nghĩa xua đuổi tà ma, đón thần linh về ban phước, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình sung túc; trên ngọn có treo vật trang trí biểu tượng, tuy nay với dân tộc Kinh ít phổ biến hơn nhưng vẫn là nét đẹp văn hóa cổ truyền.
Huyền Thu
Đăng Tân
Minh Tân
Thành Công
Ngô Tân
Chu Tuấn
PV
PV
PV
PV
Thái Hải
Văn Thanh
T. Minh
Trần Quý
Nguyễn Mai
Văn Thanh