Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ sáu, 24/10/2025 - 22:14
(Thanh tra) - Từ ngày 1-18/11 tới đây, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra trên khắp Đồng Nai, với hàng ngàn khu dân cư tổ chức hoạt động chào mừng. Sự kiện nhằm gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng phát triển trong nhân dân.
Người dân xã Phú Nghĩa, Đồng Nai hoà cùng niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: BBP
Chỉ còn một tuần nữa, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến từng khu dân cư của Đồng Nai. Đây là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân truyền thống 95 năm của Mặt trận, đồng thời thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, giá trị đã trở thành cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Theo Kế hoạch số 20/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 18/11 tại tất cả khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, thôn 5 (xã Thọ Sơn) và ấp Suối Trầu (xã Long Thành) được chọn làm điểm để Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh về dự, tạo sức lan tỏa và động lực cho phong trào ở cơ sở.
Ở 93 xã, phường còn lại, mỗi địa phương sẽ chọn một khu dân cư làm điểm để lãnh đạo tỉnh tham dự; các khu dân cư khác tùy điều kiện có thể tổ chức riêng hoặc liên khu, nhưng phải bảo đảm phát huy vai trò chủ trì của Mặt trận và sự tham gia thiết thực của người dân.
Không chỉ mang ý nghĩa chính trị, Ngày hội Đại đoàn kết năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức với hai phần “lễ trang trọng – hội rộn ràng”.
Phần lễ tập trung ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, biểu dương điển hình tiên tiến, khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm và ý chí xây dựng cộng đồng văn minh, đoàn kết.
Phần hội sẽ sôi nổi, đa sắc màu với các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, hội chợ nông sản, gian hàng OCOP, quảng bá du lịch địa phương… – nơi tiếng cười, lời chào và cái nắm tay thay cho khoảng cách, để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn hai chữ “đồng bào”.

Các công dân điển hình tiên tiến xã Bù Đăng, Đồng Nai. Ảnh minh hoạ: Tùng Thảo
Ý nghĩa lớn nhất của Ngày hội không chỉ nằm ở những chương trình biểu diễn hay khẩu hiệu đẹp. Điều đáng quý hơn chính là việc mỗi người dân được nói lên mong muốn, được tham gia bàn bạc công việc của cộng đồng, được cùng xây khu dân cư bình yên, nghĩa tình, an toàn và văn minh.
Đó là tinh thần “dân biết – dân bàn – dân làm – dân kiểm tra – dân giám sát – dân thụ hưởng” đang được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Ngày hội Đại đoàn kết tại Đồng Nai không chỉ là sự kiện văn hóa – xã hội thường niên, mà còn là điểm hẹn của niềm tin và khát vọng. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khát vọng về một tương lai giàu mạnh, văn minh, nơi sức mạnh nhân dân được khơi dậy, kết nối và lan tỏa từ mỗi khu dân cư, mỗi mái nhà.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/2, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 4 điểm trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
(Thanh tra) - Có những mùa Tết đi qua đời người nhẹ như một cơn gió, chỉ để lại vài tờ lịch cũ và tiếng pháo hoa lẫn trong ký ức. Nhưng có một cái Tết, rất xa, rất cũ, cứ găm lại trong tôi như cục than hồng âm ỉ dưới tro, chỉ cần một hơi thở nhìn về Tây Bắc là sáng bừng lên: Tết trong bếp lửa người Thái, giữa bản nhỏ ở lưng chừng núi Điện Biên.
Trần Hiệp +Ngọc Diễm
Huyền Thu
Đăng Tân
Minh Tân
Thành Công
Minh Nghĩa
T. Minh
Hương Giang
Dương Nguyễn
B.S
Hải Hà
Thu Huyền
Thanh Lương
Thanh Lương
Lê Phương
Trần Kiên
Cảnh Nhật