Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ hai, 09/02/2026 - 15:05
(Thanh tra) - Với 112 mặt hàng đặc trưng cùng không gian trưng bày đậm chất nghệ thuật, tỉnh Lai Châu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất, mở ra nhiều cơ hội bứt phá cho nông sản và du lịch địa phương.
Không gian trưng bày sản phẩm của tỉnh Lai Châu. Ảnh: B.S
Từ ngày 2/2 đến 13/2, tỉnh Lai Châu chính thức góp mặt tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Đây là sự kiện quan trọng để địa phương thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu và triển khai các chương trình xúc tiến thương mại với quy mô ấn tượng.
Tại sự kiện, Lai Châu gây chú ý với khu trưng bày mở rộng khoảng 200m², mang phong cách thiết kế sáng tạo và đậm đà bản sắc dân tộc. Với chủ đề chủ đạo “Lai Châu – Sắc xuân vùng cao, tinh hoa đại ngàn”, gian hàng được phân chia thành bốn mạch nội dung gắn liền với vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc: "Chạm vào mùa xuân giữa ngàn hoa", "Đào phai trong sương sớm", "Dã quỳ đón nắng vàng" và "Đỗ quyên bừng sắc núi".
Tâm điểm của khu gian hàng là khu vực giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản và đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống. Những thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc như Sâm Lai Châu, chè, quế, mắc ca, gạo đặc sản, dược liệu, đông trùng hạ thảo và các loại thịt sấy được bài trí chuyên nghiệp, thu hút sự hiếu kỳ và quan tâm mua sắm của đông đảo người dân Thủ đô cùng du khách thập phương.

Sâm Lai Châu là sản phẩm đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong thị trường. Ảnh: B.S
Bên cạnh việc trưng bày, các doanh nghiệp và hợp tác xã của tỉnh còn chủ động tham gia vào các hoạt động kết nối giao thương, hội thảo và diễn đàn kinh tế. Đây là dịp để các đơn vị tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và thiết lập các mối quan hệ hợp tác bền vững trong tương lai.
Theo ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, trong kỳ hội chợ này, tỉnh có sự góp mặt của 12 doanh nghiệp và hợp tác xã với tổng cộng 112 loại mặt hàng khác nhau. Ngay từ khâu chuẩn bị, các đơn vị và sản phẩm đều được tuyển chọn khắt khe, nhằm đảm bảo mang đến những gì tinh túy và đặc trưng nhất của từng vùng sản xuất tại địa phương.
Thông qua chuỗi sự kiện này, Lai Châu đặt mục tiêu quảng bá rộng rãi hình ảnh và thế mạnh tiềm năng của tỉnh. Đồng thời, đây là đòn bẩy hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, từng bước hình thành thị trường tiêu thụ ổn định và hướng tới mục tiêu xuất khẩu quốc tế.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành nhịp cầu hữu hiệu, mang những giá trị văn hóa và đặc sản tinh túy của Lai Châu đến gần hơn với khách hàng cả nước. Sự kiện không chỉ giúp thúc đẩy liên kết vùng mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2026 và những giai đoạn tiếp theo.
Một số hình ảnh gian hàng Lai Châu tại hội chợ:




Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Số hóa đang mở ra một cách tiếp cận mới với di sản văn hóa. Khi di sản lên “không gian số”, không chỉ lưu giữ những giá trị truyền thống, dữ liệu số đang đẩy nhanh tiến trình quảng bá, đưa văn hóa thành nguồn lực phát triển.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao giữa Công an TP Huế với lực lượng Công an các tỉnh Nam Lào không chỉ chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) mà còn góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, tăng cường hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước.
Minh Tân
Phú Đức
Giang Nam
Tin, ảnh: Nhật - Huyền
Hoàng Hưng
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV
Bảo Anh
Trọng Tài
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng
Thành Công
Đăng Tân
Nguyễn Hương