Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ tư, 19/11/2025 - 17:00
(Thanh tra) - Từ 18–24/11, người dân Lào Cai và du khách được sống lại không khí giao thương vùng biên đầu thế kỷ XX qua chuỗi hoạt động tái hiện nghề thủ công, dân ca, dân vũ và nếp sinh hoạt chợ cổ.
Không gian “Chợ Cốc Lếu xưa” được phục dựng sống động, tái hiện nhịp sống vùng biên đầu thế kỷ XX. Ảnh: Bùi Bình
Trong không khí rộn ràng của Festival Sông Hồng năm 2025, chiều ngày 19/11, UBND phường Lào Cai long trọng tổ chức lễ khai mạc chương trình “Tái hiện Chợ Cốc Lếu xưa”, một không gian văn hóa giàu bản sắc, tái dựng sống động hình ảnh khu chợ cổ từng gắn bó với bao thế hệ người dân Lào Cai. Đây là một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của Festival năm nay, đưa du khách ngược dòng thời gian trở về với nhịp sống giao thương vùng biên đầu thế kỷ XX bên bờ sông Hồng.

Lễ khai mạc chương trình “Tái hiện Chợ Cốc Lếu xưa” trong khuôn khổ Festival Sông Hồng năm 2025. Ảnh: Bùi Bình
Chợ Cốc Lếu hình thành từ đầu thế kỷ XX, giữ vai trò là trung tâm buôn bán sầm uất của cư dân vùng Tây Bắc và là điểm gặp gỡ quan trọng của thương nhân hai bên biên giới Việt – Trung. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, chợ còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi tiếng rao hàng, tiếng nói cười, nhịp sống mộc mạc và những câu chuyện đời thường đã trở thành ký ức khó phai trong tâm trí người dân phố núi.

Các gian chợ cổ được dựng lại công phu, tạo điểm nhấn đậm chất hoài niệm trong lòng du khách. Ảnh: Bùi Bình
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, hình ảnh chợ cổ dần trở thành hoài niệm. Vì vậy, việc tái hiện “Chợ Cốc Lếu xưa” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ khơi dậy ký ức văn hóa đẹp đẽ mà còn tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất biên giới, tôn vinh những giá trị dung dị nhưng giàu bản sắc.
Chương trình được tổ chức với mục tiêu bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sân chơi trải nghiệm cho người dân và du khách.

Nghệ nhân địa phương trình diễn nghề thủ công truyền thống, gợi lại hình ảnh chợ xưa của cư dân vùng biên. Ảnh: Bùi Bình
Không gian chợ cổ được phục dựng công phu với: 12 gian chợ cổ trưng bày ẩm thực Tây Bắc – Trung Hoa, nghề thủ công và hình ảnh mậu dịch thời bao cấp. 20–25 gian hàng thương mại giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân. Không gian trải nghiệm – check-in văn hóa, khu trình diễn nghệ thuật, sân khấu ngoài trời dành cho du khách và học sinh.
Đặc biệt, chuỗi hoạt động tái hiện đời sống chợ xưa như nghề thủ công, trao đổi hàng hóa, nếp sinh hoạt của cư dân vùng biên khiến mỗi người như được bước vào lát cắt thời gian của Lào Cai những thập kỷ trước.

Đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Bùi Bình
Song song với việc gợi lại ký ức văn hóa, chương trình còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, thương mại cho địa phương. Các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, làng nghề truyền thống được quảng bá rộng rãi, góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của người dân.
Thông qua đó, phường Lào Cai hướng tới xây dựng một sản phẩm du lịch văn hóa, thương mại mới, có khả năng trở thành điểm đến thường niên phục vụ du khách. Đây là bước quan trọng trong hành trình phát triển du lịch đô thị, gắn kết di sản văn hóa với đời sống kinh tế hiện đại.

Du khách tham quan khu chợ cổ tái hiện – điểm nhấn văn hóa của Festival Sông Hồng 2025. Ảnh: Bùi Bình
Không gian “Chợ Cốc Lếu xưa” không chỉ là nơi hồi sinh ký ức mà còn là nhịp cầu kết nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào quê hương và truyền lại cho thế hệ trẻ sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa của vùng đất Lào Cai.
Từ ngày 18 đến 24/11/2025, không gian chợ trở thành điểm hẹn văn hóa với hàng loạt hoạt động hấp dẫn: Trình diễn đường phố. Dân ca, dân vũ truyền thống. Ngày hội nông sản OCOP. Hoạt động trải nghiệm nghề xưa. Giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, chương trình tương tác dành cho học sinh
Tất cả góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, đậm chất hoài cổ, mang đến cho du khách những cảm xúc khó quên khi ghé thăm Lào Cai dịp Festival.

Du khách tham quan triển lãm ảnh ngoài trời tại Festival Sông Hồng 2025, tìm hiểu vẻ đẹp văn hóa, cảnh sắc Lào Cai qua những bức ảnh sống động. Ảnh: Bùi Bình
Với sự đầu tư bài bản và nội dung đa dạng, “Chợ Cốc Lếu xưa” không chỉ đem đến những trải nghiệm độc đáo mà còn khẳng định quyết tâm của phường Lào Cai trong việc bảo tồn di sản văn hóa, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Không gian chợ cổ, nơi giao thoa giữa ký ức và hiện tại đã, đang và sẽ tiếp tục là điểm nhấn quan trọng làm nên bản sắc Lào Cai trong hành trình hội nhập và phát triển.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh