Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ tư, 15/07/2026 - 16:15
(Thanh tra) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đề nghị Công ty Apple, Công ty Google chặn trên kho ứng dụng hơn 1.125 trò chơi vi phạm, tỷ lệ gỡ bỏ đạt 100%.
Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL phát biểu tại họp báo. Ảnh: HH
Thông tin đã gỡ bỏ hơn 1.100 trò chơi vi phạm được Bộ VHTT&DL cho biết tại buổi Họp báo thường kỳ quý II năm 2026, sáng 15/7.
Thông tin tại họp báo, đại diện Văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết, trong nửa đầu năm 2026, du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội khi mang về doanh thu dự kiến 569 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.
Con số này giúp toàn ngành đi qua hơn một nửa chặng đường của kế hoạch 1.125 nghìn tỷ đồng đã đặt ra cho cả năm.
Sức hút và năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam được minh chứng rất rõ nét qua dòng khách quốc tế chạm mốc 12,3 triệu lượt, tăng 15% và thiết lập đỉnh cao mới so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây.
Thị trường nội địa cũng duy trì nhịp độ vô cùng sôi động với 81 triệu lượt khách, tạo sinh kế bền vững cho hàng triệu người lao động và tiếp sức trực tiếp cho chuỗi cung ứng dịch vụ.
Đằng sau sự bứt phá về mặt kinh tế là sự thay đổi căn bản trong tư duy hệ thống. Bộ VHTT&DL đã dứt khoát chuyển trục từ phương thức "quản lý hành chính" đơn thuần sang mô hình "quản trị KPI", lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo cốt lõi và gắn chặt với trách nhiệm của từng cá nhân đứng đầu.
Sự đổi mới này giúp cơ quan quản lý hoàn thành 100% nhóm nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm, đồng thời trình Chính phủ nghị quyết về phân cấp, cắt giảm thủ tục nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng.
Về mặt thể chế, điểm sáng lớn nhất là việc Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết số 28/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và tạo cơ chế đột phá để huy động nguồn lực phát triển văn hóa.
Không chỉ tạo dấu ấn ở mảng kinh tế du lịch, cơ quan quản lý còn thể hiện sự quyết liệt trên mặt trận truyền thông và không gian mạng.
Trong 6 tháng đầu năm, Bộ VHTT&DL đã đề nghị Công ty Apple, Công ty Google chặn trên kho ứng dụng hơn 1.125 trò chơi vi phạm, tỷ lệ gỡ bỏ đạt 100%.

Đại diện Văn phòng Bộ VHTT&DL phát biểu tại họp báo. Ảnh: HH
Song song với đó, thu hồi 90 quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản/quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng.
Đáng chú ý, thị trường nội dung số trong nước bộc lộ sức sống mãnh liệt. Doanh thu từ lĩnh vực truyền hình trả tiền ước đạt 10.400 tỷ đồng, phục vụ tệp khách hàng rộng lớn lên tới 24 triệu thuê bao; cấp 11 giấy phép, 12 giấy chứng nhận về lĩnh vực phát thanh, truyền hình…
Trên bình diện thể thao, nửa đầu năm 2026 mang đến những cảm xúc bùng nổ. Thể thao Việt Nam ghi nhận thành tích lịch sử của đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia khi xuất sắc lên ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á; giành tấm vé tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.
Đoàn Thể thao Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định vị thế châu lục khi vươn lên vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á.
Cùng với đó, lĩnh vực thể thao người khuyết tật để lại dấu ấn đậm nét với 38 Huy chương Vàng, xếp hạng 5 chung cuộc tại kỳ Đại hội Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra ở Thái Lan.
Tại họp báo, các cơ quan báo chí quan tâm đến nhiều vấn đề “nóng” như thu tiền bản quyền âm nhạc tại quán cafe, những thách thức đặt ra trong công tác hậu kiểm đối với xuất bản phẩm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển điện ảnh, số hoá các chương trình nghệ thuật biểu diễn, xây dựng chủ quyền trên không gian số, an toàn trong du lịch…

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: HH
Trả lời báo chí về phát triển công nghiệp văn hóa và bảo vệ chủ quyền trên không gian số, ông Cao Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL nhấn mạnh, mỗi cán bộ, công chức ngành Văn hóa, mỗi nhà báo, phóng viên và rộng hơn là mỗi đảng viên, công dân Việt Nam khi tham gia không gian mạng đều cần trở thành "cột mốc chủ quyền" trên môi trường số, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, bảo vệ bản sắc dân tộc và chủ quyền quốc gia.
Theo ông Cao Lê Tuấn Anh, Bộ VHTT&DL đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra bốn "khoảng trống" trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Về thể chế, bên cạnh Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và các chính sách đã được ban hành, Bộ đang tham mưu xây dựng hệ sinh thái pháp luật phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có các dự án luật về công nghiệp văn hóa, quyền tác giả, nghệ thuật biểu diễn, văn học cùng các văn bản liên quan, tạo nền tảng pháp lý để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của ngành.
Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cũng cho rằng, để hình thành các sản phẩm văn hóa có thương hiệu quốc gia và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, cần xây dựng hành lang pháp lý khuyến khích sáng tạo, với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, các chủ thể sáng tạo và truyền thông.
Đối với việc chuyển hóa giá trị di sản thành nguồn lực phát triển, ông Cao Lê Tuấn Anh nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.
Theo đó, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa sẽ tạo nền tảng để phát triển các mô hình như bảo tàng số, thư viện số, đồng thời gắn với cơ chế bảo vệ quyền tác giả và bảo đảm chủ quyền trên không gian mạng.
Liên quan đến việc nâng cao sức lan tỏa của các sản phẩm văn hóa trên môi trường số, ông Cao Lê Tuấn Anh chia sẻ, Bộ VHTT&DL sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành các đề án, chương trình và kế hoạch hành động với lộ trình rõ ràng.
Song song với đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy tắc ứng xử trên không gian mạng và các cơ chế quản lý nhằm xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi họp báo thường kỳ quý II năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, diễn ra ngày 15/7, vấn đề trách nhiệm của nhà xuất bản và cơ quan quản lý đối với những cuốn sách “nhạy cảm” đã trở thành vấn đề được quan tâm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đề nghị Công ty Apple, Công ty Google chặn trên kho ứng dụng hơn 1.125 trò chơi vi phạm, tỷ lệ gỡ bỏ đạt 100%.
Hải Hà
Hải Hà
Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch Đào tạo Bộ phận Dinh dưỡng của Tập đoàn Herbalife
Nguyễn Thanh
PV
Trần Quý
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Trần Quý
Trung Hà
Hải Hà
B.S
Hải Hà
Hải Hà
Hoàng Hưng