Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Vân
Chủ nhật, 22/05/2022 - 11:05
(Thanh tra)- Gần 400 Phật tử của TP Hạ Long và các chư tôn đức được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh TP Hạ Long tổ chức. Lớp học được tổ chức tại giảng đường chùa Phúc Khánh, xã Lê Lợi, TP Hạ Long
Hàng trăm Phật tử được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Ảnh: Mai Anh
Trong các ngày từ 21-22/5, các Phật tử được nghe 3 chuyên đề về “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới”; “Xây dựng thế trận an ninh toàn dân trong tình hình mới” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Quảng Ninh phụ trách; chuyên đề “Tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam” do Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh phụ trách.

Các Phật tử tập trung nghe giảng
Đây là những kiến thức pháp luật về an ninh quốc phòng và tôn giáo rất có ý nghiã đối với các chư tăng, ni và Phật tử.
Ngoài thời gian trên lớp, các Phật tử còn được tham quan các ngôi chùa trên địa bàn TP Hạ Long.
Tinh thần “hộ quốc an dân” là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Thực tế lịch sử qua nhiều thế kỉ đã chứng minh rằng Phật giáo luôn đồng hành cùng vận mệnh của quốc gia, xã tắc, không thể có một nền Phật giáo phát triển trong lòng một đất nước nguy nan.

Các chư tôn đức tham gia lớp học
Phật tử Việt ngày nay vẫn tiếp nối truyền thống của cha ông, một mặt vừa tu học, phụng sự đạo pháp, một mặt phải gia sức xây dựng quê hương phồn vinh, giàu đẹp và tất nhiên không thể quên nhiệm vụ cùng chung tay xây dựng nền an ninh, quốc phòng toàn dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khi lương cơ sở được điều chỉnh từ ngày 1/7, mức lương thấp nhất của công chức khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, trong khi tại các địa phương có cơ chế đặc thù như Hà Nội, TPHCM, tổng thu nhập có thể đạt khoảng 25 triệu đồng/tháng.
Thành Công
(Thanh tra) - Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, nghề dệt thổ cẩm, đan lát hay các làn điệu dân ca, tiếng đàn, sáo, ẩm thực phong phua… của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là đặc sắc văn hóa vùng miền mà còn “thỏi nam châm” phát triển du lịch của từng địa phương.
Thanh Nhung
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
T. Minh
Kim Thành
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Trần Thị Tú Uyên, Trường Cán bộ Thanh tra
Thanh Nhung
Thái Hải
Xuân Nha
Văn Thanh
Trần Quý