Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 08/06/2020 - 19:03
(Thanh tra)- Có khả năng Ủy ban châu Âu sẽ phải hạ thấp tiêu chuẩn tuyển chọn công tố viên cho Văn phòng Công tố chống tham nhũng mới của Liên minh châu Âu (EU) vì Malta hiện không thể tìm đủ ứng viên phù hợp.
Cựu Thủ tướng Malta Joseph Muscat bị chỉ trích đã dung dưỡng cho tham nhũng và chủ nghĩa thân hữu. Ảnh: PES Communications
Didier Reynders, Ủy viên Tư pháp của EU đã mô tả tình huống này là "đặc biệt".
Trong buổi làm việc với các phóng viên tại Brussels (Bỉ) cuối tuần trước, ông Reynders cho biết, Malta hiện không thể tìm đủ ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc.
"Chúng tôi chưa có đủ 27 công tố viên châu Âu vào các vị trí. Điều này là do những khó khăn trong việc hoàn thiện danh sách các ứng cử viên của Malta. Bởi vậy, chúng tôi đang xem xét sửa đổi các quy tắc vận hành cho hội đồng tuyển chọn, hạ thấp yêu cầu từ 2 ứng cử viên đủ điều kiện", ông Reynders nói và nhấn mạnh việc Malta không thể tìm được đủ người, chưa đáp ứng các điều kiện tối thiểu.
Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) có trụ sở ở Luxembourg là nơi thực hiện các cuộc điều tra hình sự về tham nhũng, gian lận thuế và trộm cắp từ ngân sách EU.
Văn phòng làm việc dựa trên sự kết nối chặt chẽ với công tố viên từ các quốc gia thành viên.
Tuy nhiên, kế hoạch ra mắt vào tháng 11 tới có nguy cơ không thành vì Malta - một quốc gia ban đầu đã từ chối tham gia EPPO.
Các quốc gia EU được yêu cầu đề cử ít nhất 3 ứng cử viên cho vị trí công tố viên châu Âu để giữ liên lạc với Văn phòng trung tâm ở Luxembourg.
Song, Malta chỉ tìm được 2 người đáp ứng điều kiện công việc. Trong đó, bao gồm điều kiện bảo đảm "sự độc lập của họ là không thể nghi ngờ".
Đức Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.
Thái Hải
Thái Nam
Thái Hải
Trí Vũ
Thanh Hoa
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Bùi Bình
Đăng Tân
Nam Dũng