Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phòng, chống tham nhũng

Văn Thanh

Thứ hai, 17/11/2025 - 21:04

(Thanh tra) - Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII tại Thanh Hóa khẳng định quyết tâm “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để đưa công tác này đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong giai đoạn mới.

Các đơn vị có thành tích trong công tác PCTNTCLP đươc tặng Bằng khen. Ảnh: Văn Thanh

Ngày 17/11, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh).

Tăng cường đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét trong nhiệm kỳ qua

Hội nghị có sự tham dự của ông Đặng Văn Dũng, Phó Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 166 điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh.

Báo cáo tổng kết cho thấy, nhiệm kỳ qua, đặc biệt từ khi Ban Chỉ đạo tỉnh được thành lập (6/2022), công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực tại Thanh Hóa có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ, bài bản và toàn diện hơn. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí, tiêu cực được nâng lên rõ rệt.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Thanh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh quán triệt nghiêm túc các chủ trương, kết luận của Trung ương, của Tổng Bí thư – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, tổ chức triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến từng chi bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục về văn hóa liêm chính, xây dựng đội ngũ cán bộ “không tham nhũng, không lãng phí, không tiêu cực” được chú trọng, góp phần phòng ngừa suy thoái tư tưởng, đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác tham gia xây dựng pháp luật được thực hiện chủ động, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật; đồng thời ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để hoàn thiện thể chế, tăng tính răn đe và phòng ngừa. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần kiểm soát rủi ro vi phạm ngay từ sớm, từ xa.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt; nhiều vụ việc phức tạp được xem xét, xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, gây thất thoát, lãng phí được triển khai mạnh mẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị.

Cùng với đó, vai trò giám sát của HĐND tỉnh, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân được phát huy tích cực; tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực. Các cơ quan trong khối nội chính được kiện toàn, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả.

Đặc biệt, tổng kết nhiệm kỳ cho thấy công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực đã góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân, nhất là khi tỉnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kiên trì mục tiêu “không vùng cấm, không ngoại lệ”, siết chặt kiểm soát quyền lực

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các ngành đã phân tích kỹ những kết quả nổi bật, trong đó nhấn mạnh vai trò của Công an tỉnh trong phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng; vai trò thanh tra trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát hiện sai phạm; vai trò viện kiểm sát trong thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp.

Các đại biểu đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận nỗ lực, tinh thần vào cuộc nghiêm túc của Thanh Hóa; đồng thời nhấn mạnh: nhiệm vụ PCTN, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới đòi hỏi quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Văn Thanh

Đồng chí khẳng định: “Mọi hành vi vi phạm, dù ở cấp nào, cũng phải được phát hiện và xử lý kịp thời. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Thanh Hóa tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công khai, minh bạch, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư công, đấu thầu – đấu giá, tài chính – ngân sách.

Công tác phòng, chống lãng phí phải được đặt ngang tầm với PCTN; cần rà soát triệt để các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả để xử lý nghiêm vi phạm, tránh thất thoát ngân sách. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân như là “lá chắn phòng ngừa từ sớm, từ xa”.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Bằng khen – sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong nhiệm kỳ qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của Ban Nội chính và các cơ quan, đơn vị; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, một số vụ việc còn chậm được giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh yêu cầu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về PCTN, lãng phí, tiêu cực; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, quy định của Trung ương; kiên định thực hiện phương châm “không ngừng, không nghỉ; không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong thời gian tới, công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực của Thanh Hóa sẽ chuyển mạnh từ “xử lý” sang “phòng ngừa chủ động”, tăng cường cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm; siết chặt kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phòng, chống lãng phí trong đầu tư công, tài sản công và ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh khẳng định mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân; tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới …

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của  người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu  nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Đan Quế

11:26 05/12/2025
An Giang tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

An Giang tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.

Cảnh Nhật

09:24 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm