Đức Anh
Thứ ba, 20/07/2021 - 13:15
(Thanh tra) - Thủ tướng Iraq cho rằng, nạn tham nhũng phổ biến ở nước này là nguyên nhân của hai vụ cháy bệnh viện trong nước gần đây khiến nhiều bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng, và các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Mọi người tập trung tại khu cách ly COVID-19 bị tàn phá của Bệnh viện Al-Hussein sau trận hỏa hoạn lớn xảy ra trong đêm 13/7/2021. Ảnh: Asaad Niaza / AFP
Thời gian gần đây, Iraq đã xảy ra hai vụ cháy lớn tại các trung tâm điều trị COVID-19 khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Ả Rập Al-Hadath phát sóng hôm 18/7, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi cho biết: “Tham nhũng, gia đình trị và bổ nhiệm mang tính chính trị đối với các vị trí nhạy cảm, là những lý do chính đằng sau các vụ việc này".
Trong khi đó, các nhà quan sát và nhân viên cứu hỏa Iraq đổ lỗi cho cấu trúc rất dễ cháy của các buồng bệnh nhân là nguyên do gây ra thương vong cao tại cả hai vụ cháy.
Các quan chức y tế hàng đầu đã từ chức hoặc bị cách chức, bao gồm cả Bộ trưởng Y tế Hassan al-Tamimi - người đã nghỉ việc ngay sau vụ hỏa hoạn chết người đầu tiên ở Thủ đô vào tháng 4.
Hơn 80 người đã thiệt mạng khi khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ibn al-Khatib ở Baghdad bốc cháy, được cho là do nổ bình oxy.
Một vụ hỏa hoạn vào tuần trước tại Bệnh viện Al-Hussein ở thành phố Nasiriyah, miền Nam nước này, đã khiến ít nhất 60 người chết, mặc dù các báo cáo ban đầu đưa con số thiệt mạng lên tới gần 100. Một bình chứa oxy phát nổ cũng được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy này.
Cuộc khủng hoảng trong ngành Điện đang diễn ra ở Iraq cũng đã dẫn đến những ca tử vong tại bệnh viện. Vào ngày 18/7, một người đàn ông đã chết tại bệnh viện phía Bắc Baghdad sau khi bị cúp điện, và máy thở của ông không thể hoạt động. Gia đình nạn nhân đã tập trung công kích tại bệnh viện.
Ngoài các vụ cháy thảm khốc, Iraq đang phải đối mặt với một làn sóng nhiễm COVID-19 mới, lần này trở nên trầm trọng hơn do biến thể Delta và chiến dịch tiêm chủng chậm chạp trong nước. Thời gian này, Iraq ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày cao nhất trong năm với gần 10.000 trường hợp được xác nhận. Tính đến 11h ngày 20/7 (giờ Việt Nam), Iraq có 1.501.595 ca bệnh và 17.892 ca tử vong vì COVID-19.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Cảnh Nhật
17:20 14/10/2024Phương Anh
11:24 14/10/2024Chính Bình
10:56 14/10/2024Văn Thanh
16:53 13/10/2024Bùi Bình
09:12 12/10/2024Trọng Tài
09:08 12/10/2024Thu Huyền
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Tan Dinh
Chu Tuấn
Lê Hữu Chính
Trọng Tài
Thanh Thanh
Lê Phương
Hải Hà
TKBT