Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyệt Trang
Thứ tư, 17/12/2025 - 16:56
(Thanh tra) - Trưởng Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Tùng yêu cầu các Chấp hành viên phải tổ chức thực hiện nghiêm kết luận, đổi mới tư duy làm việc, có lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm từng vụ việc; phấn đấu trong năm 2026 phải thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện trung ương theo dõi đang thi hành hiện nay.
Đồ họa: Nguyệt Trang
Từ 01/10/2025 - 30/11/2025, THADS TP Đà Nẵng phải giải quyết 130 việc thi hành án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn. Trong đó, số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 83 việc; số thụ lý mới là 47 việc; số có điều kiện thi hành là 66 việc, số chưa có điều kiện thi hành là 57 việc; số hoãn là 6 việc; trường hợp khác 1 việc.
Kết luận cuộc họp tháng 12/2025 về chỉ đạo, đôn đốc thi hành án hình sự về kinh tế, tham nhũng trên địa bàn, Trưởng THADS TP Đà Nẵng giao Phó Trưởng THADS Hoàng Minh Đông rà soát, đôn đốc các vụ việc đang tổ chức thi hành.
Trong đó có 2 việc án hình sự về kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; 5 việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Riêng đối với quyền sử dụng đất tại Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng (vụ án Phạm Công Danh), Trưởng THADS TP Đà Nẵng yêu cầu Chấp hành viên tiếp tục thực hiện các thủ tục hết sức chặt chẽ, nghiêm túc về thẩm định giá, bán đấu giá. Sau khi có kết quả thẩm định giá, Chấp hành viên chủ động thông tin làm việc với các bên đường sự thỏa thuận trước, nếu không thỏa thuận được mới thực hiện quy trình thông báo, chấm điểm.
Đối với 10 tài sản phát sinh của Phan Văn Anh Vũ, Trưởng THADS TP yêu cầu Chấp hành viên tiếp tục theo dõi, bám sát kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân để kịp thời xử lý vụ việc.
Thời gian tới, liên quan đến việc chỉ đạo, đôn đốc đối với án hình sự về kinh tế, tham nhũng trên địa bàn, Trưởng THADS TP Đà Nẵng yêu cầu Chấp hành viên phải có lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm từng vụ việc.
Đồng thời, phải chủ động, có hướng xử lý nhanh gọn, đúng pháp luật đảm bảo an toàn và hiệu quả đối với các vụ việc lớn, phức tạp và các vụ việc phát sinh mới, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS.
Trưởng THADS TP yêu cầu các Chấp hành viên cần phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân các cấp để nắm tình hình giải quyết vụ việc phân chia tài sản chung để xử lý phần nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án.
Bên cạnh đó, kịp thời triển khai tổ chức thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục THADS và Ban chỉ đạo THADS TP về tổ chức thi hành án đối với án hình sự về tham nhũng kinh tế, về chống lãng phí.
Thường xuyên rà soát, đôn đốc việc tổ chức thi hành án đối với các bản án hình sự về kinh tế, tham nhũng. Quá trình thực hiện thi hành án đối với vụ việc nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Trưởng THADS để chỉ đạo.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 3/2, Toà án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án với 23 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm, Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị y tế, bảo hiểm xã hội liên quan.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Chiều ngày 3/2, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Đăng Tân
Hoàng Hưng
Nguyệt Trang
Chu Tuấn
PV
PV
PV
PV
Thái Hải
Văn Thanh
T. Minh
Trần Quý
Nguyễn Mai
Văn Thanh