Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quân khu 1 quyết tâm xây dựng văn hóa liêm chính, hướng tới "4 không" trong chống tham nhũng

Dương Nguyễn

Thứ hai, 08/09/2025 - 21:05

(Thanh tra) - Với mục tiêu xây dựng văn hóa liêm chính và đạt được "4 không" trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, yêu cầu Đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu tập trung tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong thời gian tới.

Thiếu tướng La Công Phương yêu cầu cần hướng tới mục tiêu "4 không": Không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Ảnh: qdnd.vn

Chiều ngày 8/9, Đảng ủy Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu. Hội nghị do Thiếu tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân khu 1 đã quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XV về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo đó, Đảng ủy Quân khu 1 đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo với phương châm nhất quán là “Phòng ngừa là cơ bản, phát hiện, xử lý là quan trọng, kiểm tra, giám sát là thường xuyên”. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, cùng cấp ủy và chỉ huy các cấp, đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định, phát huy hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra. Đặc biệt, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ được đẩy mạnh, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng La Công Phương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã không để phát sinh điểm nóng hay vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cùng chỉ huy các cấp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được nâng lên rõ rệt.

Một số vụ việc sai phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương và giữ vững uy tín của Đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu. Qua đó, hiệu lực và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cũng đã được nâng cao đáng kể, Thiếu tướng La Công Phương khẳng định.

Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 yêu cầu Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 1 cần thực hiện tốt một số giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, cần tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính.

Đặc biệt, Thiếu tướng La Công Phương yêu cầu cần hướng tới mục tiêu "4 không": Không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng, qua đó thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Nam Dũng

16:16 21/03/2026
Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Thái Hải

16:51 20/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm