Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mua nhà công sản giá bèo, bán gấp 43 lần: Ai là người vi phạm?

Thứ tư, 10/10/2018 - 10:20

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế xác định việc mua bán nhà công sản số 135 Huỳnh Thúc Kháng có sai phạm, trong đó một số cán bộ thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy.

Sau khi mua căn nhà công sản 135 Huỳnh Thúc Kháng với giá bèo, bà Hưu đã chuyển nhượng lại cho người khác để hưởng chênh lệch gấp 43 lần

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy TT-Huế Hồ Văn Hải cho biết, Ban Nội chính TƯ đang tiếp tục kiểm tra, xác minh việc bán nhà công sản số 135 Huỳnh Thúc Kháng (TP Huế) với giá bèo.

“Sau khi có kết luận điều tra, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính tiếp tục kiểm tra, theo dõi. Kết quả vụ việc cũng được báo cáo lên Ban Nội chính TƯ và sắp tới, Ban Nội chính TƯ sẽ có kết luận, chỉ đạo xử lí vụ việc theo qui định của pháp luật”, ông Hải cho biết.Theo ông Hải, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã điều tra và có kết luận về vụ việc, xác định có vi phạm của bà Nguyễn Thị Thúy Hòa (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng bán nhà thuộc sở hữu nhà nước) và ông Lê Quang Dũng (nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng).

Các cá nhân liên quan đã nộp 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Cuối năm 2017, đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc tại tỉnh và có đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế nổi cộm, trong đó có vụ bán nhà công sản số 135 Huỳnh Thúc Kháng.

Sai phạm sẽ bị xử lý

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh tại cuộc họp báo ngày 8/10 cho biết, cơ quan CSĐT đã thụ lí vụ việc và có kết luận trước khi đoàn công tác số 5 có buổi làm việc.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn

“Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định có vi phạm của cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở thuộc diện quản lí của Tỉnh ủy.

Quan điểm nhất quán của cơ quan điều tra, các cơ quan tố tụng là có sai phạm sẽ bị xử lí theo đúng qui định của pháp luật”, Đại tá Sơn cho biết.

Cụ thể, năm 1989, khu nhà đất tại 135 Huỳnh Thúc Kháng (số cũ 91) được bố trí làm chỗ ở cho 4 hộ cán bộ, công nhân thuộc XN khoáng sản titan TT-Huế

Đến năm 2006, tỉnh chuyển giao khu nhà, đất trên cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận, sau đó giải tỏa 4 hộ dân về sống tại 3 căn nhà ở xã hội tại chung cư Bãi Dâu (phường Phú Hậu, TP Huế) và 1 lô đất tại KQH Thị Sắc. Chi phí đền bù là hơn 122 triệu đồng.

Cũng thời gian này, bà Tôn Nữ Thị Hưu (hộ khẩu thường trú và nhà ở tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) có đơn đòi lại nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng.

Ngày 28/1/2008, tỉnh có quyết định về việc không trả lại nhà cho bà Hưu. Cùng ngày, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo ưu tiên cho bà Hưu thuê lại nhà này.

Đến năm 2010, Ban đầu tư Xây dựng tỉnh ký hợp đồng bán nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng, diện tích hơn 100m2 cho bà Hưu với số tiền gần 63 triệu.

Cả 2 văn bản trên đều do bà Nguyễn Thị Thúy Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh ký.

Sau đó, bà Hưu đã chuyển nhượng ngôi nhà cho ông Hưng với giá 2,7 tỷ đồng, cao gấp 43 lần so với giá trị khu nhà đất mà bà Hưu mua “ưu đãi” từ tỉnh TT-Huế.

(Theo VNN)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Lào Cai kiểm soát chặt tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Lào Cai kiểm soát chặt tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Trong bối cảnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch và kỷ luật trong bộ máy công vụ, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Bùi Bình

21:35 26/06/2026
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình: Hành trình "hồi sinh" từ sau kết luận thanh tra

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình: Hành trình "hồi sinh" từ sau kết luận thanh tra

(Thanh tra) - Từng nhiều năm dang dở, xuống cấp và trở thành "điểm nóng" của sự lãng phí, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nay chính thức vận hành. Đằng sau sự hồi sinh ấy là hành trình nhận diện sai phạm, tháo gỡ "điểm nghẽn" và khơi thông nguồn lực phát triển từ công tác thanh tra.

Thanh Lương

20:14 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm