Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Dự kiến ngày 20/6 xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức Chung trong vụ chế phẩm Redoxy 3C

Q. Đông

Thứ tư, 01/06/2022 - 11:45

(Thanh tra) - Theo dự kiến, ngày 20/6 tới, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ mua chế phẩm sinh học Redoxy 3C có tác dụng làm giảm ô nhiễm nước ao hồ thông qua công ty “sân sau”.

Ba bị cáo Chung, Giang và Hùng được xác định có vai trò chính trong vụ mua bán lòng vòng chế phẩm sinh học Redoxy 3C gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Ảnh: QĐ

Trước đó, vào tháng 12/2021, Hội đồng Xét xử cấp sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai bị cáo còn lại là Võ Tiến Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) bị tuyên phạt 4 năm tù và Nguyễn Trường Giang (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic - Công ty Arktic ) nhận mức án 4 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Hội đồng Xét xử cấp sơ thẩm cũng tuyên buộc ba bị cáo phải bồi thường cho Công ty Thoát nước Hà Nội hơn 36 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung phải bồi thường 25 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Trường Giang bồi thường hơn 7,1 tỷ đồng và bị cáo Võ Tiến Hùng bồi thường 4 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, nhằm cải thiện môi trường cảnh quan đô thị, từ năm 2009, UBND TP Hà Nội ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chỉ đạo công tác khắc phục ô nhiễm nguồn nước ao hồ.

Tháng 5/2016, bị cáo Chung với vai trò Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã lựa chọn chế phẩm Redoxy-3C công nghệ mới thay thế công nghệ cũ, tổ chức đoàn sang Đức thăm công ty sản xuất Redoxy-3C.

Sau đó, bị cáo Chung chỉ đạo bị cáo Hùng mua chế phẩm Redoxy-3C thông qua Công ty Arktic. Trên thực tế, từ khi Công ty Arktic thành lập, con trai ông Chung là Nguyễn Đức Hạnh đã đứng tên 40% cổ phần. Việc phát sinh khâu trung gian mua bán lòng vòng theo chỉ đạo của bị cáo Chung đã gây thiệt hại ngân sách số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đều có đơn kháng cáo cho rằng, mức án mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng và xin giảm nhẹ hình phạt. Dự kiến, phiên toà xét xử cấp phúc thẩm tới đây sẽ diễn ra trong 3 ngày làm việc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm