Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ ba, 12/09/2023 - 12:59
(Thanh tra) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, kế hoạch kiểm toán năm 2024 cần hướng vào các vấn đề trọng điểm được Quốc hội nêu tại nghị quyết kỳ họp tháng 6 vừa qua, như đánh giá thị trường bảo hiểm, điện, chứng khoán, bất động sản.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: P.Thắng
Sáng ngày 12/9, tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước.
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ cho hay, kế hoạch kiểm toán năm 2024, Kiểm toán Nhà nước ưu tiên kiểm toán kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành, địa phương.
Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến lựa chọn một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, hiệu quả hiệu lực thực thi chính sách.
Bên cạnh kiểm toán chuyên đề, Kiểm toán Nhà nước dự kiến lựa chọn các chủ đề kiểm toán gắn với chức năng quản lý Nhà nước, lĩnh vực chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương như: việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp hoạt động kinh tế đường bộ giai đoạn 2021-2023; công tác quản lý giá điện giai đoạn 2022-2023; quản lý và cho thuê đất công ích giai đoạn 2022-2023.
Các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn, như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; các dự án đầu tư xây dựng các đường vành đai… cũng trong dự kiến kế hoạch kiểm toán năm sau.
“Có hay không bắt tay giữa ngân hàng với bảo hiểm”?
Nêu ý kiến, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu đề nghị kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm; tăng công khai kết quả kiểm toán, khắc phục kiến nghị chung chung, chưa cụ thể.
“Cần bảo đảm kiến nghị của kiểm toán đúng đối tượng, khả thi”, bà Thanh nhấn mạnh.
Với kế hoạch kiểm toán năm 2024, bà Thanh đề nghị cân nhắc tiến hành kiểm toán chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công; những tồn tại ngành điện, năng lượng; tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu. Ảnh: P.Thắng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, kế hoạch kiểm toán cần hướng vào các vấn đề trọng điểm được Quốc hội nêu tại Nghị quyết kỳ họp vào tháng 6, như đánh giá thị trường đất đai, tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bất động sản.
Nhắc lại yêu cầu của Quốc hội về thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm, theo ông Vương Đình Huệ, Kiểm toán Nhà nước cần có chuyên đề riêng vấn đề này hoặc thông qua kiểm toán các tổ chức tín dụng, bảo hiểm để trả lời câu hỏi “có hay không bắt tay giữa ngân hàng với bảo hiểm”.
Kiểm toán Nhà nước cũng cần hướng vào các vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm như năng lượng, thiếu điện.
“Thiếu điện như vậy, Kiểm toán Nhà nước phải trả lời về năng lực ngành điện, giá điện thế nào. Kiểm toán riêng hay chung thì đều đều cần đi vào những câu hỏi đang rất thời sự như thế”, ông Huệ nói.
Công khai kết quả kiểm toán để dư luận giám sát
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, hoạt động kiểm toán làm sao để siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách, tiền tệ.
“Mỗi năm công bố kết quả kiểm toán, thanh tra phát hiện nhiều sai phạm thấy các đồng chí làm đến nơi, đến chốn. Mặt thứ 2 lại lo vì các công cụ hoạt động thường xuyên, liên tục như thế, nhưng vi phạm không giảm mà có vẻ lại tăng lên”, ông Huệ nói.
Chủ tịch Quốc hội dẫn lại kết quả, trong 8 tháng đầu năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý hơn 10.000 tỷ đồng.
“Tại sao lại thế? Kiểm toán Nhà nước là bác sĩ của nền kinh tế, ít sai phạm thì càng tốt. Nếu cần thiết phải làm cho rõ, trong hơn 10.000 tỷ đồng, cái gì là sai phạm, cái gì là thất thoát, cái gì là điều chỉnh số liệu thôi, không nghe con số cử tri suy nghĩ”, ông nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh phải công khai kết quả kiểm toán, không chỉ công khai trên cổng thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước, mà còn phải tổ chức họp báo bằng hình thức phù hợp.
Công khai, một mặt là sức mạnh của kiểm toán, mặt khác là để dư luận giám sát kiểm toán làm có đúng không, đàng hoàng không, theo phân tích của Chủ tịch Quốc hội.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ. Ảnh: P.Thắng
Giải trình sau đó, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ nói cơ quan này tiếp thu, rà soát nội dung đưa vào kế hoạch để có phương án tổ chức kiểm toán tốt nhất.
“Kế hoạch kiểm toán sẽ lồng ghép tối đa các cuộc kiểm toán, tránh tần suất xuất hiện tại các địa phương”, ông Thơ cho hay, Kiểm toán Nhà nước sẽ phối hợp với thanh tra ngành, địa phương để tránh chồng chéo và xác định danh mục các cuộc kiểm toán.
Chia sẻ với những khó khăn của kiểm toán, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan liên quan tăng phối hợp với kiểm toán để tránh chồng chéo vì “cơ sở cũng than phiền vì tiếp nhiều đoàn”.
“Kiểm toán cũng là ngành nghề rất nhạy cảm nên cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực chất”, Phó Thủ tướng nói.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế