Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Từ những vụ án tham ô tài sản, rửa tiền, đến các đường dây làm giả hồ sơ môi trường tinh vi, liên tỉnh bị bóc gỡ, lực lượng chức năng tại Đắk Lắk đã và đang khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực sẽ không có bất kỳ "vùng cấm" hay ngoại lệ nào.
Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm không có "vùng cấm" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: CA
Lần theo những dấu vết ngầm
Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2022 đến giữa năm 2025, Đắk Lắk đã phát hiện và xử lý 70 vụ việc với 154 đối tượng, khởi tố 64 vụ án. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 29,4 tỷ đồng, đến nay lực lượng chức năng đã nỗ lực thu hồi được khoảng 25,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tình trạng vi phạm ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ tinh vi. Nếu như năm 2022 chỉ có 7 vụ được phát hiện, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 27 vụ. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, 12 vụ việc đã bị đưa ra ánh sáng, cho thấy sự chủ động và hiệu quả của công tác phòng chống từ phía cơ quan chức năng.

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai đối tượng Lê Phạm Bình (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ea Súp cũ) bị bắt về hành vi nhận hối lộ. Ảnh: NG
Một trong những vụ án gây xôn xao dư luận gần đây là việc triệt phá đường dây làm giả hồ sơ môi trường do Doãn Bá Nhựt, Giám đốc Trung tâm Môi trường PNE, cầm đầu. Bất chấp việc giấy phép hoạt động đã hết hiệu lực, đối tượng này vẫn chỉ đạo làm giả hàng ngàn phiếu kết quả quan trắc môi trường cho nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh, thành, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Vụ án đã được khởi tố, với nhiều bị can bị truy tố về các tội danh liên quan đến hối lộ và làm giả tài liệu.
Bên cạnh đó, việc điều tra và khởi tố vụ án tham ô, rửa tiền tại Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk cũng cho thấy sự kiên quyết trong việc xử lý các sai phạm đã diễn ra từ lâu. Sau quá trình điều tra, vụ án đã khởi tố 5 bị can, trong đó có cả các cựu và đương kim lãnh đạo. Toàn bộ số tiền thiệt hại 12,4 tỷ đồng đã được thu hồi, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.
Kiểm soát từ gốc, không khoan nhượng
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng Phòng PC03, những lĩnh vực như thuế, giáo dục, bảo hiểm, ngân sách, môi trường và đất đai đang trở thành những "điểm nóng" dễ phát sinh tiêu cực. Đây là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế, tạo ra kẽ hở cho những hành vi trục lợi cá nhân.
Thượng tá Nguyễn Văn Chuyên chia sẻ, tội phạm tham nhũng thường ẩn mình dưới vỏ bọc hợp pháp, khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Những sai phạm thường chỉ được phát hiện sau một thời gian dài, khi thiệt hại đã xảy ra. Một trong những thách thức lớn nhất là việc xác định hậu quả và thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nơi rất khó để phân định giữa rủi ro khách quan và hành vi cố ý vi phạm.
Trước thực trạng đó, lực lượng PC03 Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động rà soát các lĩnh vực "nhạy cảm", lập danh sách giám sát các đối tượng nghi vấn từ sớm, từ xa. Nhiều vụ án lớn đã được phát hiện từ những dấu hiệu bất thường trong các hoạt động đấu thầu, giải ngân mà không chờ đến khi hậu quả xảy ra.
“Chúng tôi không chỉ tập trung phá án, mà còn phối hợp liên ngành, tổ chức sơ kết các vụ việc phức tạp để rút ra bài học, kiến nghị điều chỉnh cơ chế, bịt kín những “lỗ hổng thể chế” vốn là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng”, Thượng tá Chuyên nhấn mạnh.
Những nỗ lực của Công an tỉnh Đắk Lắk là minh chứng rõ ràng cho thông điệp không có "vùng cấm" và không có ngoại lệ. Mỗi vụ án được phát hiện và xử lý nghiêm minh là một lời khẳng định rằng, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực là một hành trình lâu dài nhưng kiên quyết, không khoan nhượng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật