Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ bảy, 04/10/2025 - 20:12
(Thanh tra) - Công tác tư pháp giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, tăng cường kỷ luật và củng cố sức mạnh chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác tư pháp đã đạt được những kết quả rõ rệt, thực chất, đặc biệt là trong việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực, qua đó giữ vững kỷ luật, kỷ cương quân đội và tạo chuyển biến tích cực về chất lượng xây dựng quân đội.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, công tác tư pháp trong quân đội đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, củng cố kỷ luật, kỷ cương và tạo chuyển biến tích cực về chất lượng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Bộ Quốc phòng đã tích cực tham mưu và tham gia soạn thảo nhiều dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất.
Đặc biệt, nhiều quy định quan trọng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, chiến sĩ đã được các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Công tác này gắn liền với việc thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Cùng với đó, Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cũng được áp dụng một cách nghiêm túc.
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm soát quyền lực được đẩy mạnh. Các cơ quan tư pháp đã thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền.
Các vụ việc sai phạm đều được xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, qua đó giữ vững kỷ luật, kỷ cương quân đội và củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân.
Sự phối hợp giữa ban chỉ đạo về thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Ban Chỉ đạo 1389) của Bộ Quốc phòng với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, tư pháp ngày càng chặt chẽ, góp phần phát hiện, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp.
Các cơ quan tư pháp quân đội luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, lọt tội phạm.
Đặc biệt, đã ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học-công nghệ vào hoạt động tố tụng, như ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung, xây dựng hồ sơ vụ án điện tử và từng bước tổ chức phiên tòa trực tuyến với điều kiện bảo mật cao.
Nhận định về ý nghĩa chiến lược của công tác này, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định thành công của công tác tư pháp không chỉ góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương mà còn trực tiếp nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng, củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với quân đội.
Thượng tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu tố tụng.
Mục tiêu trọng tâm của công tác tư pháp quân đội là xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của quân đội. Theo Thượng tướng, điều này gắn chặt với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp quân đội trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất chính trị kiên định, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.
Thái Hải
Thái Nam
Thái Hải
Trí Vũ
Thanh Hoa
Vũ Linh - Minh Tân
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Bùi Bình
Đăng Tân