Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

An Giang: Tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở nhà đất, đảm bảo sử dụng hiệu quả

Cảnh Nhật

Thứ hai, 25/08/2025 - 15:04

(Thanh tra) - Đó là một trong những nhiệm vụ sẽ được UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2025, nhằm đảm bảo việc sử dụng các cơ sở nhà đất đúng mục đích, hiệu quả, tránh tình trạng bỏ trống hoặc sử dụng sai mục đích.

Trụ sở các sở, ngành tỉnh An Giang (cũ) ở phường Long Xuyên. Ảnh: CN

Theo UBND tỉnh An Giang, thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, tình trạng bỏ trống, không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả một số trụ sở sau sáp nhập, gây lãng phí.

Bên cạnh đó, quy trình xử lý các trụ sở dôi dư như chuyển đổi công năng, thu hồi, cho thuê hoặc thanh lý còn chậm, kéo dài, làm phát sinh chi phí quản lý, bảo dưỡng và mất đi cơ hội tạo nguồn thu cho ngân sách…

Trước thực trạng nêu trên, UBND tỉnh An Giang xác định, từ nay đến cuối năm sẽ tập trung rà soát, đối chiếu số liệu tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản làm cơ sở, quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Một giải pháp trọng tâm là thực hiện điều chuyển trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp giữa các cơ quan và chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản. Trong đó, tỉnh ưu tiên chuyển đổi công năng để làm cơ sở y tế, giáo dục, sử dụng cho mục đích công cộng khác, nhằm tận dụng tối đa cơ sở vật chất, trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp sẵn có trên địa bàn.

Đối với cơ sở nhà đất dôi dư khi sắp xếp, UBND tỉnh sẽ thu hồi và giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà, tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh An Giang cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các cơ sở, nhà đất sau sắp xếp, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh tình trạng bỏ trống hoặc sử dụng sai mục đích.

Theo thống kê, toàn tỉnh An Giang có tổng 7.016 cơ sở nhà đất thuộc phương án sắp xếp, trong đó An Giang (cũ) có 3.550 cơ sở và Kiên Giang (cũ) có 3.466 cơ sở. Kết quả sơ bộ cho thấy có 6.190 cơ sở giữ lại và 826 cơ sở dôi dư (108 cấp tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, 718 cấp huyện giao xã tạm quản lý).

Trước đó, Sở Tài chính An Giang cũng đã có văn bản yêu cầu các xã, phường và đặc khu rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị và địa phương sau khi hợp nhất tỉnh để báo cáo UBND tỉnh có phương án xử lý.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Nam Dũng

16:16 21/03/2026
Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Thái Hải

16:51 20/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm