Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

834 vụ việc tham nhũng liên quan đến quan chức cấp cao

Thứ sáu, 28/08/2020 - 16:08

(Thanh tra) - Văn phòng Trưởng Công tố Kenya cho biết, hiện họ đang có 834 vụ án tham nhũng liên quan đến Thư ký Nội các, thành viên Nghị viện và các quan chức cấp cao khác.

Trưởng Công tố Kenya Noordin Haji. Ảnh: KBC

Trưởng Công tố Kenya Noordin Haji trong một hội thảo trực tuyến cho rằng, "nếu có một giấc mơ cho Kenya, thì giấc mơ đó là bảo đảm cho chúng ta sống theo những lý tưởng của Hiến pháp".

Trong khi đó, Giám đốc Điều hành Ủy ban Đạo đức và Chống tham nhũng Kenya (EACC) Twalib Mbarak nói rằng, Ủy ban đã thông qua 3 chiến lược để kiềm chế tham nhũng ở Kenya.

“Tôi muốn bảo đảm với người dân Kenya rằng, EACC vẫn kiên định trong hành động và cam kết thực hiện Chương 6 của Hiến pháp. Chúng tôi sẽ vẫn công bằng, kiên quyết và độc lập trong việc thực hiện trách nhiệm được giao", ông Mbarak nói.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao của Chính phủ Kenya đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.

Trong đó, Thống đốc hạt Migori, Okoth Obado - người đang phải đối mặt với cáo buộc sát hại bạn gái của mình là Sharon Otieno, đã bị bắt sau khi trình diện Văn phòng EACC ở Kisii vì liên quan đến vụ lừa đảo 73,4 triệu Ksh từ Chính quyền Migori.

Một quan chức cấp cao khác đang trong tầm ngắm của EACC là Thống đốc hạt Kirinyaga, Anne Waiguru. Các điều tra viên của EACC đã tiến hành đột kích vào nhà riêng và văn phòng làm việc của Anne Waiguru để tìm bằng chứng liên quan đến việc bà được chi 23 triệu Ksh tiền phụ cấp đi lại một cách bất thường.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Nam Dũng

16:16 21/03/2026
Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Thái Hải

16:51 20/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm