Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra Chính phủ cùng Đắk Lắk tháo gỡ khiếu nại tại 3 công ty cà phê

Ngọc Giàu

Thứ năm, 27/08/2026 - 16:32

(Thanh tra) - Nhiều kiến nghị liên quan hợp đồng nhận khoán, đất đai, bảo hiểm, tài chính và quyền lợi người lao động tại 3 công ty cà phê thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam được các cơ quan chức năng làm rõ tại buổi đối thoại ở Đắk Lắk.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra Chính phủ và các đơn vị chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: N.Giàu

Ngày 27/8, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tổ chức đối thoại với các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị liên quan tại 3 Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức, Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng và Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu, thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Chủ trì buổi đối thoại là ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Đồng chủ trì có ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ); ông Nguyễn Quế Dương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Phạm Ngô Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Đặng Hồng Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Buổi đối thoại có lãnh đạo các công ty cà phê và 150 đại diện hộ dân nhận khoán tham dự.

Mục đích buổi đối thoại nhằm cung cấp thông tin về quá trình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để có hướng xử lý tiếp theo.

Qua đó, các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quyền, nghĩa vụ theo pháp luật, phối hợp giải quyết vụ việc, không tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, góp phần giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đại diện hộ dân nhận khoán tham dự buổi đối thoại. Ảnh: N.Giàu

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, các vụ việc kiến nghị, khiếu nại của hộ nhận khoán tại 3 công ty Việt Đức, Ea Tiêu và Việt Thắng đã được các cơ quan chức năng của tỉnh, các bộ, ngành Trung ương tiếp nhận, xem xét theo thẩm quyền. Quan điểm của tỉnh là những kiến nghị chính đáng của người dân phải được lắng nghe, giải quyết trên cơ sở quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo ông Văn, do các vụ việc liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp và giao khoán qua nhiều thời kỳ nên tại thời điểm đối thoại chưa thể xác định ngay nội dung nào thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, nội dung nào thuộc về người dân. Đối với vấn đề khoán trắng, các công ty phải rà soát phương án sử dụng đất, làm rõ diện tích đang sử dụng, diện tích không sử dụng và diện tích giao khoán không đúng quy định. Trường hợp xác định có sai phạm thì phải xử lý theo quy định pháp luật đất đai, trong đó diện tích không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng phải trả về địa phương.

“Hiện nay, chúng tôi chưa thể kết luận đây là khoán trắng, chưa có cơ sở để chúng ta kết luận. Khi có tài liệu, cơ sở chứng minh trường hợp khoán trắng thì sẽ có các biện pháp, nhiệm vụ để thực hiện tiếp theo”, ông Văn nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: N.Giàu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ rà soát dưới sự giám sát của Thanh tra Chính phủ; hoàn thành việc rà soát trong tháng 9, chậm nhất là ngày 30/9. Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và các công ty thành viên phải làm rõ nội dung nào thực hiện đúng, đúng một phần hoặc chưa đúng để báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, làm cơ sở xử lý những vấn đề còn tồn tại.

Ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị các hộ nhận khoán tập trung kiến nghị vào những nội dung còn có ý kiến khác nhau, nhất là hợp đồng khoán, mức thu và chế độ bảo hiểm đối với người lao động; đồng thời thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục. Người dân cần bình tĩnh, nâng cao cảnh giác, không để bị lôi kéo, kích động hoặc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

“Những hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng sẽ được cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định”, ông Văn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, quá trình giải quyết cần đặt trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp Nhà nước với những người dân đã có quá trình gắn bó, góp công xây dựng nông trường. Tuy nhiên, mọi vấn đề phải được xác định bằng hồ sơ và quy định pháp luật.

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ nhận khoán của 3 công ty cà phê nêu nhiều kiến nghị, đề xuất và mong muốn được giải đáp thấu đáo. Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan lần lượt trả lời, làm rõ từng nội dung người dân đặt ra.

Đại diện các hộ nhận khoán tại Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức nêu ý kiến. Ảnh: N.Giàu

Tại Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức, người dân nêu 7 nội dung, tập trung vào việc chậm chi trả tài sản riêng; làm rõ hợp đồng nhận khoán và quyền, nghĩa vụ các bên; việc đóng bảo hiểm cho người lao động; khoản bảo hiểm thất nghiệp thu trước năm 2007-2008.

Người dân cũng đề nghị rà soát diện tích đất cho công ty thuê chồng lấn đất do người dân tự đầu tư; việc thu tiền thuê đất của các hộ nhận khoán; đồng thời làm rõ dấu hiệu huy động, sử dụng vốn của người dân qua các hợp đồng mới.

Đại diện các hộ nhận khoán tại Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng phát biểu. Ảnh: N.Giàu

Tại Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng, người dân nêu 12 nội dung kiến nghị. Trong đó, đáng chú ý là đề nghị làm rõ diện tích khoán trắng, nguồn vốn đầu tư và việc công ty huy động vốn từ người dân.

Các hộ dân cũng kiến nghị về thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm, phương án khoán và cách tính lãi, nợ sản phẩm; việc thu tiền thuê đất; chuyển đổi cây trồng, tái canh cà phê và mức đầu tư.

Ngoài ra, người dân yêu cầu ký hợp đồng theo tỷ lệ 52%-48% để nhận tiền đền bù; đề nghị công ty giải trình việc truy thu sản phẩm khoán trắng, chuyển nhượng hợp đồng và kết quả kinh doanh, báo cáo lỗ hằng năm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng, trả lời ý kiến của các hộ dân nhận khoán. Ảnh: N.Giàu

Tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu, người dân nêu 17 nội dung kiến nghị. Các vấn đề tập trung vào việc công khai phương án khoán, nguồn vốn đầu tư và các khoản khấu hao; làm rõ việc quy đổi phân vi sinh, tính lãi và thu sản phẩm.

Người dân cũng đề nghị làm rõ tiền thuê đất, kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội và quyền lợi người lao động; diện tích đất được giao, sản phẩm phải nộp; công khai danh sách lao động liên quan diện tích 103ha và việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án Đường tránh Đông theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức trả lời các kiến nghị của hộ nhận khoán. Ảnh: N.Giàu

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), cho biết đây là vụ việc đã được Thanh tra Chính phủ thanh tra và đang trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra số 402.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết kiến nghị của người dân. Những nội dung, tài liệu thanh tra không thuộc diện mật, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cần được công khai để người dân biết, giám sát.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), phát biểu. Ảnh: N.Giàu

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị 3 công ty cà phê tiếp tục thể hiện trách nhiệm, chủ động gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe kiến nghị của người dân; những vấn đề thuộc trách nhiệm, có cơ sở giải quyết cần nghiên cứu phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa quyền lợi các bên.

Với những vấn đề còn cách hiểu khác nhau hoặc tồn tại từ lịch sử, ông Điệp đề nghị các bên bình tĩnh rà soát từng trường hợp, từng hồ sơ; nội dung nào có thể tháo gỡ thì chủ động xử lý, nội dung chưa thể giải quyết theo quy định cũng cần giải thích rõ ràng, có căn cứ để người dân hiểu và chia sẻ.

Tại hội nghị, ông Điệp trực tiếp lắng nghe tâm tư, kiến nghị của người dân, đề nghị các công ty trả lời cụ thể, đúng trọng tâm, làm rõ từng vướng mắc, qua đó thu hẹp khoảng cách và tìm tiếng nói chung giữa người dân với doanh nghiệp.

Ông Đặng Hồng Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam cho biết, Tổng Công ty tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị; đồng thời sẽ chỉ đạo 3 công ty cà phê rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm rõ những vấn đề người dân còn thắc mắc.

“Đối với những nội dung bà con đề nghị được công khai, chúng tôi sẽ chỉ đạo các công ty thực hiện công khai theo đúng quy định, để người dân được biết và cùng giám sát”, ông Tuấn khẳng định.

Ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: N.Giàu

Theo ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục II (Thanh tra Chính phủ), qua rà soát có 34 nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân cần được tập trung giải quyết. Trong đó, nhiều nhóm vấn đề đã được Thanh tra Chính phủ xem xét, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý tại Kết luận số 402.

“Các nội dung đã được Thanh tra Chính phủ kết luận thì các cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện đầy đủ những kiến nghị đã nêu. Nếu các kiến nghị trong kết luận được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thì những vấn đề người dân đang phản ánh, kiến nghị cơ bản sẽ được giải quyết”, ông Hường nêu rõ.

Ông Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ (bìa phải) trao đổi với người dân. Ảnh: N.Giàu

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục II, đến nay một số nội dung, kiến nghị tại kết luận thanh tra chưa được các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân tiếp tục có đơn thư, phản ánh, kiến nghị đến nhiều cấp, từ địa phương đến Trung ương.

Do đó, ông Hường đề nghị phải rà soát cụ thể từng nội dung, xác định rõ phần việc đã thực hiện, phần việc còn tồn tại và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời đặt ra thời hạn xử lý cụ thể theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, nhằm giải quyết dứt điểm các kiến nghị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Những trường hợp nào từ chối tiếp công dân?

Lào Cai: Những trường hợp nào từ chối tiếp công dân?

(Thanh tra) - Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nội quy tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, bao gồm quyền, nghĩa vụ của công dân và trường hợp từ chối tiếp.

Đăng Tân

14:20 27/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm