Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ tư, 03/12/2025 - 19:21
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2025. Nội dung trọng tâm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 11/2025. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành uỷ Hải Phòng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan.
Kiến nghị về nguồn gốc đất và chính sách bồi thường
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đã lắng nghe kiến nghị của 3 công dân trú tại phường Thủy Nguyên, gồm: ông Phạm Văn Tứ, bà Trần Thị Dương và bà Trần Thị Tuyết.
Các kiến nghị tập trung vào công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.
Cụ thể, các công dân đã gửi đơn khiếu nại đối với các quyết định hành chính của UBND huyện Thủy Nguyên (cũ), bao gồm: Quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; quyết định cưỡng chế thu hồi đất và quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
Mấu chốt của sự việc nằm ở quan điểm về nguồn gốc đất. Các hộ dân cho rằng, diện tích đất bị thu hồi là đất ở, không phải đất bãi bồi ven sông do chính quyền địa phương quản lý.
Không đồng ý với kết quả giải quyết trước đó của các cơ quan chức năng, các công dân đã nhiều lần gửi đơn và cho rằng việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc giải quyết đơn của các cơ quan đã gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3 công dân kiến nghị tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Chỉ đạo giải quyết dứt điểm
Báo cáo tại buổi tiếp, đại diện UBND phường Thủy Nguyên và các cơ quan chức năng cho biết đã tiến hành rà soát, xác minh và giải quyết đơn thư theo đúng thẩm quyền.
Kết quả xác định: Diện tích đất của hộ ông Phạm Văn Tứ, bà Trần Thị Dương và bà Trần Thị Tuyết là đất do người dân tự ý sử dụng, lấn chiếm hành lang đê và đất bãi bồi ven sông. Việc sử dụng đất này không phù hợp với quy hoạch, do đó không đủ điều kiện để được công nhận là đất ở.
Sau khi lắng nghe ý kiến trình bày của công dân và báo cáo quá trình giải quyết từ các đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân khẳng định: Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm là công trình trọng điểm của thành phố. Đại đa số người dân trong vùng dự án đều đồng thuận, ủng hộ chủ trương và đã bàn giao mặt bằng.
Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất tại dự án này đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Đặc biệt, thành phố đã vận dụng nhiều chính sách đặc thù, ưu việt hơn so với các dự án khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân bị thu hồi đất.
Kết luận buổi tiếp công dân, ông Lê Anh Quân đánh giá các nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân đã được UBND huyện Thủy Nguyên (cũ), nay là phường Thủy Nguyên cùng các ban, ngành chức năng xem xét, giải quyết đúng trình tự và thẩm quyền.
Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổng hợp nội dung, ban hành văn bản trả lời chính thức và cụ thể đối với các kiến nghị. Qua đó, giúp công dân hiểu rõ bản chất sự việc, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chấm dứt tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước yêu cầu thực tiễn, việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp cơ sở được coi là giải pháp quan trọng, góp phần bảo đảm quyền công dân và ổn định xã hội.
Thái Hải
(Thanh tra) - Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý đơn và tiếp công dân tại An Giang không chỉ trang bị kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức mà còn góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.
Cảnh Nhật
Lê Hữu Chính
Minh Nghĩa
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Trí Vũ
Phương Hiếu
Giang Sơn