Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ hai, 23/06/2025 - 20:30
(Thanh tra) - Ngày 23/6/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền lãnh đạo Chính phủ hai nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Đức Chi và Quốc vụ khanh Bộ Tài chính Áo Barbara Eibinger-Miedl đã ký kết Hiệp định khung về hợp tác tài chính, trị giá 150 triệu Euro.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Đức Chi (bên phải) và Quốc vụ khanh Bộ Tài chính Áo Barbara Eibinger-Miedl đã ký ký kết Hiệp định khung về hợp tác tài chính. Ảnh: ĐM
Theo đó, Hiệp định khung về hợp tác tài chính được ký kết có tổng trị giá là 150 triệu Euro, trong đó 100 triệu Euro dành cho các khoản vay ràng buộc và 50 triệu Euro dành cho các khoản vay không ràng buộc.
Hiệp định khung mới sẽ là cơ sở để hai bên trao đổi, thống nhất các nguyên tắc chung về việc vay vốn và để triển khai các thủ tục liên quan đến Thỏa thuận vay cụ thể cho các dự án trong giai đoạn 5 năm tiếp theo (2025 - 2030).
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Cộng hòa Áo đang cung cấp vốn vay ưu đãi theo hình thức tín dụng xuất khẩu cho Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam và Áo đã ký kết các hiệp định vay cho 32 dự án với tổng số vốn vay đạt khoảng 370 triệu Euro, trong đó có 31 dự án đã hoàn thành rút vốn. Hiện có 1 dự án đang triển khai (dự án nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản nhi An Giang) và đến nay không phát sinh vướng mắc.
Đề cập tới hợp tác đầu tư song phương giữa hai nước, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, hiện nay, các nhà đầu tư Áo có 49 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 153,48 triệu USD, đứng thứ 46/150 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Quy mô dự án bình quân là 3,13 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung là khoảng hơn 11,9 triệu USD/dự án.
Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Áo 2 dự án trong ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác với tổng số vốn đầu tư gần 794 nghìn USD, đứng thứ 65/83 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ tin tưởng, với sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của hai bên, hợp tác kinh tế, tài chính giữa Áo và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc gắn kết hai nền kinh tế.
Phát biểu đáp từ, Quốc vụ khanh Barbara Eibinger-Miedl bày tỏ vui mừng khi cùng Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thay mặt Chính phủ hai nước ký kết Hiệp định khung về hợp tác tài chính với tổng trị giá 150 triệu Euro, qua đó, hai nước sẽ có thể triển khai nhiều dự án ở các lĩnh vực khác nhau.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực trạng tồn tại một số vướng mắc, bất cập trong quá trình sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, đặc biệt là tại các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đang gây ra những lãng phí đáng kể. Vấn đề này đã được Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh) có chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.
Hoàng Long
(Thanh tra) - Từ 1/1/2026, thuế khoán bị xóa bỏ, hộ kinh doanh bắt buộc kê khai doanh thu thực tế, sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Tuy nhiên, đến nay, nhiều tiểu thương vẫn lúng túng với chi phí công nghệ, thói quen kinh doanh cũ và thiếu kỹ năng kê khai thuế qua app.
Đông Hà
T. Minh
PV
T. Minh
Kim Thành
Hoàng Long
Kim Thành
Hữu Anh
Thái Minh
Chính Bình
Thu Huyền
Ngô Tân
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Đông Hà
Nguyên Khôi
PV