Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ sáu, 28/08/2026 - 17:01
(Thanh tra) - Thị trường chứng khoán trước kỳ nghỉ lễ 2/9 diễn ra với tâm lý giằng co thận trọng, song điểm sáng nổi bật là động thái mua ròng trở lại của khối ngoại cùng danh mục 27 cổ phiếu lọt rổ FTSE All-Cap.
Giao dịch khối ngoại trong phiên ngày 28/8 trước kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh: 24hmoney
Sau chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tiếp và bứt phá qua mốc 1,830 điểm, VN-Index bước vào phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9 với áp lực chốt lời ngắn hạn và hoạt động hạ tỷ lệ margin. Tâm lý hạn chế giải ngân trước kỳ nghỉ dài khiến chỉ số VN-Index chủ yếu vận động trong trạng thái giằng co phân hóa. Tuy nhiên, lực cầu nâng đỡ tại vùng giá thấp cùng sự trở lại của dòng vốn ngoại đã giúp thị trường giữ vững sắc xanh ổn định.
Trong phiên giao dịch cuối tuần (28/8), VN-Index biến động trong biên độ hẹp và chốt phiên tăng nhẹ 0,56 điểm lên mức 1.832 điểm. Dù nhà đầu tư cá nhân có phần dè dặt, thanh khoản trên sàn HOSE vẫn duy trì mức tích cực với giá trị khớp lệnh đạt hơn 17.000 tỷ đồng.
Điểm cộng đáng chú ý nhất trong phiên này đến từ giao dịch của khối ngoại khi họ mua ròng khoảng 358 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng sàn HOSE được mua ròng 335 tỷ đồng. Lực mua của khối ngoại tập trung rất mạnh vào nhóm cổ phiếu trụ cột (Bluechip). Nổi bật nhất là FPT dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 241 tỷ đồng. Theo sau là hai đại diện nhóm ngân hàng, TCB được mua ròng 213 tỷ đồng và VPB đạt 112 tỷ đồng.
Động thái gom mạnh hơn 450 tỷ đồng chỉ riêng tại hai mã FPT và TCB đã tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, giúp ghìm giữ chỉ số trong bối cảnh thị trường chịu áp lực chốt lời ngắn hạn. Trước đó, trong các nhịp điều chỉnh, khối ngoại từng có chuỗi bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng, chủ yếu xả mạnh tại các mã vốn hóa lớn như VIC, VPB, VCB và STB.
Một trong những động lực trung - dài hạn quan trọng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư giai đoạn này là thông báo rà soát bán niên của FTSE Russell đối với bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS). Đây là kỳ đánh giá đặc biệt trước thời điểm quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp chính thức có hiệu lực vào cuối tháng 9.
Theo danh mục công bố, có tới 27 cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào rổ FTSE All-Cap. Danh sách này bao phủ đầy đủ các nhóm quy mô vốn hóa.
Việc hàng loạt mã trụ được thêm mới không chỉ khẳng định quy mô và tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam mà còn mở đường đón dòng vốn thụ động và các quỹ ETF ngoại giải ngân quy mô lớn trong thời gian tới.
Bên cạnh câu chuyện nâng hạng, thị trường cũng ghi nhận nhiều điểm nhấn riêng lẻ đáng chú ý. Cổ phiếu PNJ của Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ bùng nổ, tăng trần lên 39.900 đồng/cổ phiếu (phiên 21/8) cùng tình trạng "cháy hàng" sau khi các thông tin điều tra xác nhận hơn 30.000 viên kim cương lậu không liên quan đến hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp.
Bức tranh kinh doanh toàn thị trường tiếp tục ghi nhận sự hồi phục ấn tượng, đặc biệt là nhóm công ty chứng khoán với lợi nhuận sau thuế toàn ngành quý 2 tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ mảng cho vay ký quỹ (margin) khi dư nợ toàn ngành lập kỷ lục mới, vượt mức 451.900 tỷ đồng, phản ánh tiềm lực và quy mô giao dịch của thị trường đang mở rộng vững chắc.
Nhìn chung, tuần giao dịch trước kỳ nghỉ lễ 2/9 đã khép lại trong sự ổn định cần thiết. Việc chỉ số neo giữ vững vùng điểm số cao, dòng vốn ngoại quay lại giải ngân nhóm dẫn dắt cùng trợ lực từ câu chuyện FTSE nâng hạng đang tạo nền tảng vững chắc cho kỳ vọng bứt phá của thị trường chứng khoán Việt Nam ngay sau kỳ nghỉ lễ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ tháng 8, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 8/2026 ước đạt 680.586 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa công nghệ số đạt 22,4 tỷ USD.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong thời gian qua, nhờ quyết liệt cắt giảm thủ tục và chuyển đổi số, ngành Thuế đã giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ, góp phần tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
B.S
B.S
Thái Nam
Quang Dân - Thiên Tâm
Nguyễn Thanh
Hòa Bình
Trần Quý
Thanh Lương
Cảnh Nhật - Thu Huyền
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Hoa
Văn Thanh
Nhật Huyền
Nhật Huyền
Thái Hải