“Điểm mặt” các vụ án kinh tế lớn

Ngày 16/4, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã ký báo cáo gửi Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực quý I; phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.

Theo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi tham nhũng, tiêu cực, kể cả cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy, các cấp quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Đồng thời, giao Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Các vụ án, vụ việc kinh tế lớn mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy “nhắc” đến, đó là sai phạm liên quan đến việc chi tiếp khách ngoài tỉnh không đúng quy định xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giai đoạn 2013 - 2016; vụ việc mua sắm máy thở chức năng cao trong gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; vụ án Đỗ Thị Thu Hiền - kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phạm tội “tham ô tài sản” (đã khởi tố bổ sung ông Hồ Văn Điềm - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Đinh Thị Giang - Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Gia Lai); vụ án Đỗ Minh Hiếu cùng đồng phạm phạm tội “nhận hối lộ” xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai (đã bắt giam thêm ông Lê Cảnh Phú - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai).

Nhiều sai phạm cần phải làm rõ

Đối với vụ việc chi tiếp khách ngoài tỉnh không đúng quy định xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra phải kiểm tra hơn 1.000 bộ hóa đơn; cử điều tra viên đến 61 tỉnh, thành trong cả nước để xác minh hóa đơn chi tiêu tiếp khách từ năm 2013 - 2016.

Số tiền mà các cán bộ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp khách ngoài tỉnh không đúng quy định khoảng 4 tỷ đồng.

Trước đó, tại cơ quan này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phát hiện xảy ra sai phạm tài chính với số tiền hơn 11,2 tỷ đồng.

Theo đó, từ năm 2013 - 2016, 3 cán bộ gồm bà Nguyễn Thị Lựu, ông Nguyễn Thế Quang và ông Vũ Tiến Anh - hiện là Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tiếp khách không đúng tiêu chuẩn, đối tượng, nguồn kinh phí; hợp thức hóa việc mua quà tết trái quy định; sử dụng bừa bãi kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại... với tổng số tiền sai phạm hơn 11,2 tỷ đồng. Trong đó, phần sai phạm của ông Quang và bà Lựu lên tới 10,7 tỷ đồng.

Sau đó, ông Quang, bà Lựu nộp lại 8 tỷ đồng (mỗi người 4 tỷ đồng), ông Vũ Tiến Anh nộp lại 400 triệu đồng để khắc phục.

Về kết quả thực hiện các kết luận hội nghị giao ban công tác PCTN, tiêu cực, trong kỳ, Thanh tra tỉnh triển khai 8 cuộc thanh tra về việc thực hiện pháp luật về PCTN, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại 8 đơn vị, đã kết thúc và kết luận 5 cuộc tại 5 đơn vị, phát hiện sai phạm về tài chính số tiền 1,8 tỷ đồng tại 4 đơn vị; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1,7 tỷ đồng, thu hồi nộp vào nguồn thu đơn vị số tiền 95 triệu đồng. 

Vũ Linh - Nam Phong