Công an huyện Yên Dũng cho biết, trước đó, ngày 3/9, tại xã Nội Hoàng, Công an huyện Yên Dũng phát hiện Nguyễn Tiến Duy (SN 1995, trú tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) điều khiển xe ô tô tải vận chuyển hàng nghìn đơn vị hàng hoá là thực phẩm như: Bánh trung thu, bánh mỳ, lương khô, rong biển sấy khô… đi tiêu thụ; trong đó có khoảng 1.000 sản phẩm là bánh trung thu các loại.

Qua kiểm tra, Nguyễn Tiến Duy không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với số thực phẩm trên.

Các loại bánh trung thu này đều được ngụy trang bằng bao bì chứa sản phẩm bánh Snack để qua mắt lực lượng chức năng. Bánh có nhiều mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt, giá rẻ.

Nguyễn Tiến Duy thừa nhận thu mua toàn bộ số hàng hoá trôi nổi trên tại thành phố Hà Nội về bán lại cho các cửa hàng kinh doanh tạp hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để kiếm lời, khi đi qua địa bàn huyện Yên Dũng thì bị Công an huyện phát hiện, kiểm tra.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Yên Dũng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định; góp phần ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu bán ra thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp Tết Trung thu.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác đối với các sản phẩm bánh kẹo (đặc biệt là bánh trung thu) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Người dân chỉ nên tiêu dùng sản phẩm bánh trung thu có đầy đủ tem nhãn, xuất xứ sản phẩm theo quy định, mua ở những đại lý uy tín.

TK