Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ ba, 09/09/2025 - 17:09
(Thanh tra) - Một cơ sở sản xuất bỉm và băng vệ sinh với quy mô lớn, làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Diana, Thạch Thảo... vừa bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng công an địa phương phát hiện và xử lý.
Kho tập kết bỉm giả bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: dms.gov.vn
Ngày 8/9, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra đột xuất và bắt quả tang một cơ sở do ông N.V.L (sinh năm 1978) làm chủ đang thực hiện hành vi sản xuất và kinh doanh các mặt hàng bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không thể xuất trình bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa và nguyên liệu.
Tại hiện trường, đoàn kiểm tra xác định có 1 dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất băng vệ sinh các loại. Số lượng hàng hoá tại cơ sở lúc này gồm: 121.700 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000kg nguyên phụ liệu, thành phần chính để sản xuất băng vệ sinh (túi nylon, màng trong, băng dính, keo dán, cuộn giấy…).
Ông N.V.L khai nhận đã thu mua các nguyên vật liệu trôi nổi, giá rẻ trên thị trường, bao gồm giấy, bông, keo dán và các cuộn nilon đã in sẵn tên các nhãn hiệu lớn để tự gia công, đóng gói và tung ra thị trường.
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ dây chuyền sản xuất và tạm giữ tất cả sản phẩm giả mạo cùng nguyên phụ liệu có liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (cũ) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ và xử lý sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Đến hết tháng 8/2026, tòa án đã thụ lý 40 vụ án liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và xét xử 18 vụ với 24 bị cáo, theo số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thành Công
T.Vân
Ngọc Hoàng
Nguyễn Thanh
Thành Công
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Trần Quý
Thanh Lương
Hòa Bình
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Tân